Sydney phá vỡ kỷ lục lượng mưa hàng năm trong 70 năm qua

Chiều 6/10, Sydney đã ghi nhận tổng lượng mưa hàng năm cao nhất với 2.216 mm - lượng mưa cao nhất ghi nhận kể từ số liệu lượng mưa hàng năm của thành phố này lần đầu tiên được thu thập năm 1858.
Sydney phá vỡ kỷ lục lượng mưa hàng năm trong 70 năm qua ảnh 1Sydney ghi nhận tổng lượng mưa hàng năm cao nhất với 2.216mm vào chiều 6/10. (Nguồn: Reuters)

Sydney, thành phố đông dân nhất Australia, ngày 6/10 đã phá vỡ kỷ lục lượng mưa hàng năm trong 70 năm qua, sau 1 năm xảy ra lũ lụt tàn phá ở bờ biển phía Đông.

Vào đầu buổi chiều cùng ngày, Sydney đã ghi nhận tổng lượng mưa hàng năm cao nhất với 2.216mm, trong khi còn gần 3 tháng mới hết năm 2022. 

Đây là lượng mưa cao nhất ghi nhận kể từ số liệu lượng mưa hàng năm của Sydney lần đầu tiên được thu thập năm 1858. Năm mưa nhiều nhất trước đây của Sydney là năm 1950 với lượng mưa 2.194 mm. 

[Thêm hàng chục nghìn người phải sơ tán tránh lũ tại Australia]

Với hiện tượng thời tiết La Nina dự báo sẽ đưa đến mùa Hè mưa nhiều hơn trung bình, có thể tổng lượng mưa cả năm nay sẽ còn cao hơn nhiều. 

Giám đốc Sở tình trạng khẩn cấp bang Steph Cooke cho biết bất kỳ lượng mưa nào nữa cũng có thể gây tác động nghiêm trọng bởi tất cả các hồ, đập, sông đã đầy nước.

Australia nằm ở tuyến đầu của biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học cảnh báo lũ lụt, cháy rừng, lốc xoáy và hạn hán đang trở nên thường xuyên hơn và mạnh hơn trong bối cảnh Trái Đất ấm lên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.