Tài tử Bae Yong-joon viết sách du lịch Hàn Quốc

Cuốn sách mang tên “Đi tìm vẻ đẹp Hàn Quốc” của ngôi sao điện ảnh Bae Yong-joon được bán với số lượng khá đều đặn ở Hàn và Nhật.
Ngôi sao Hàn Quốc Bae Yong-joon đã viết sách về du lịch Hàn Quốc và quyển sáchnày đã được dịch sang nhiều thứ tiếng, phục vụ các du khách và người hâm mộ ởchâu Á.

Theo tờ Chosunilbo, cuốn sách mang tên “Đi tìm vẻ đẹp Hàn Quốc” trở thànhsách bán với số lượng khá đều đặn ở cả Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hiện tài tử điện ảnh xứ kim chi này đã xuất bản thêm ở Đài Loan, Trung Quốc.

Phiên bản tiếng Hàn của cuốn sách được phát hành vào tháng Chín năm ngoái, vàđược tái bản tới 13 lần chỉ trong vòng một tháng sau khi nó được tung ra.

Trong khi đó, phiên bản tiếng Nhật xuất hiện cùng lúc với bản tiếng Hàn cũng trởthành cuốn sách bán chạy và được giới chuyên môn đánh giá tích cực - điều màkhông phải bất cứ tuyển tập các bài luận về du lịch nào cũng có được.

Cuốn sách bổ ích của Bae cũng được đề cao vì nó mang lại cho người đọc cái nhìnmới mẻ về văn hóa Hàn Quốc vì chính Bae đã từng bỏ thời gian để tự trải nghiệmnhững nét đẹp văn hóa riêng có của đất nước và con người quê hương anh.

Đi tìm vẻ đẹp Hàn Quốc” của Bae trở nên nổi tiếng một phần vì nó đượcviết ra là để dành tặng một người bạn nước ngoài.

Sbooker, công ty phát hành sách chịu trách nhiệm xuất bản cuốn sách trên ở ĐàiLoan cho biết, họ đã nhận được những lời đề nghị khẩn thiết để xuất bản cuốnsách ở đây, không chỉ từ phía người hâm mộ của Bae và cả những bạn đọc phổ thôngkhác.

Không giống với các cuốn sách của các sao xứ Hàn khác, cuốn sách này thực sự là“cuốn cẩm nang” về văn hóa Hàn Quốc và hãng Sbooker hy vọng được bạn đọc ở mọilứa tuổi đón nhận.

Hiện phiên bản tiếng Trung và tiếng Anh cũng đang được công ty phát hành sáchnày lên kế hoạch in ấn./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kỳ thú lễ hội câu cá trên băng ở Hàn Quốc

Kỳ thú lễ hội câu cá trên băng ở Hàn Quốc

Huyện miền núi Hwacheon ở tỉnh Gangwon có dân số chỉ khoảng 22.000 người, nhưng lại thu hút hàng triệu du khách mỗi năm nhờ có lễ hội cá hồi núi, một trong bốn lễ hội mùa Đông lớn nhất thế giới.