Tài tử Bruce Willis giải nghệ ở tuổi 67 vì mắc chứng mất ngôn ngữ

Con gái của tài tử Bruce Willis đã xác nhận thông tin về việc cha mình sẽ chia tay với sự nghiệp diễn xuất do gặp vấn đề sức khỏe và được chẩn đoán mắc hội chứng mất ngôn ngữ.
Tài tử Bruce Willis giải nghệ ở tuổi 67 vì mắc chứng mất ngôn ngữ ảnh 1Tài tử Bruce Willis. (Nguồn: EPA)

Gia đình của tài tử Bruce Willis vừa thông báo nam diễn viên này sẽ rời xa sự nghiệp diễn xuất ở tuổi 67, sau khi được chẩn đoán mắc chứng mất ngôn ngữ (aphasia).

Trong thông báo đăng trên Instagram, con gái của tài tử - nữ diễn viên Rumer Willis, đã xác nhận thông tin về việc cha mình sẽ chia tay với sự nghiệp diễn xuất do gặp vấn đề sức khỏe và được chẩn đoán mắc hội chứng mất ngôn ngữ.

Tài tử Bruce Willis, sinh năm 1955, là diễn viên người Mỹ gốc Đức. Dù khởi đầu sự nghiệp với một số vai diễn không được đánh giá cao ở cả phim điện ảnh và truyền hình, song với vai chính trong loạt phim hài kịch ''Moonlighting'' (1985-1989) của đài ABC, nam diễn viên này đã trở thành ngôi sao trong lòng người hâm mộ.

Loạt phim này cũng đã mang về cho Willis 3 giải Quả cầu Vàng và 2 đề cử giải Primetime Emmy đều ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất.

[Will Smith thẳng tay tát Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar]

Sau đó, tài tử chuyển hướng đóng phim hành động và xuất hiện trong nhiều bom tấn đình đám. Bruce Willis được biết đến nhiều nhất với vai John McClane trong loạt phim 5 phần ''Die Hard'' (tạm dịch là ''Đương đầu với thử thách'') - có tổng doanh thu phòng vé hơn 1,44 tỷ USD trên toàn cầu.

Các bộ phim thành công về mặt thương mại lẫn phê bình cũng làm nên tên tuổi của Bruce Willis bao gồm ''The Last Boy Scout'' (tạm dịch ''Hướng đạo sinh cuối cùng'', 1991), ''The Fifth Element'' (tạm dịch ''Nhân tố thứ 5'', 1997), ''Pulp Fiction'' (tạm dịch ''Chuyện tào lao'', 1994) và ''The Sixth Sense'' (Giác quan thứ 6, 1999)...

Những năm gần đây, nam tài tử này đóng nhiều bộ phim có quy mô nhỏ, phần lớn là phim được phát hành trực tiếp dưới dạng băng đĩa.

Aphasia khiến người bệnh mất khả năng giao tiếp bình thường, khó khăn khi tìm từ, đọc hoặc viết. Căn bệnh có thể bắt nguồn từ đột quỵ, chấn thương đầu hoặc u não…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục