Tài xế Grab lập nhóm sơ cứu lưu động giúp người bị tai nạn giao thông

Nhóm Sơ cứu-Cứu nạn do anh Phạm Quốc Việt sáng lập với hàng chục thành viên luôn sẵn sàng có mặt mọi lúc mọi nơi để giúp đỡ những người không may bị tai nạn giao thông trên đường.

Thành lập hồi tháng 9/2019, đến nay nhóm Sơ cứu-Cứu nạn do anh Phạm Quốc Việt sáng lập đến nay đã có khoảng 20 thành viên cùng hàng chục tình nguyện viên luôn sẵn sàng đồng hành cùng nhóm.

Các thành viên nhóm luôn sẵn sàng có mặt mọi lúc mọi nơi để sơ cứu cho những người bị tai nạn giao thông.

Làm công việc chạy xe ôm công nghệ, anh Việt đã phải chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm. Bản thân anh cũng từng bị bỏ rơi trong một vụ tai nạn.

Với mong muốn không ai bị rơi vào tình cảnh như của mình trước đây, anh Việt quyết định thành lập một nhóm sơ cứu lưu động chuyên giúp đỡ những người gặp nạn trên đường.

[Tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí]

Từng phục vụ trong quân ngũ, anh Việt đã được đào tạo các kỹ năng về sơ cứu. Bên cạnh đó, gia đình anh Việt cũng có nhiều người làm nghề y nên điều này giúp anh tích lũy được nhiều kiến thức bổ ích. 

Hiện các điểm nóng giao thông ở Hà Nội đều có dán số điện thoại đường dây nóng của nhóm. Các thành viên trong nhóm đều mong muốn mô hình đội sơ cứu lưu động này sẽ được nhân rộng ở nhiều địa phương khác trên cả nước./.

(Vietnam+)