Tân Tổng thống Ai Cập cam kết không khoan nhượng với bạo lực

Tân Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã cam kết sẽ không khoan nhượng với bất cứ hành vi tội ác hoặc bạo lực nào nhằm vào người dân nước này.
Tân Tổng thống Ai Cập cam kết không khoan nhượng với bạo lực ảnh 1Tân Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi. (Nguồn: Reuters)

Sau lễ nhậm chức ngày 8/6 vừa qua, Tân Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã cam kết sẽ không khoan nhượng với bất cứ hành vi tội ác hoặc bạo lực nào nhằm vào người dân nước này.

Phát biểu tại một buổi lễ ở Dinh Tổng thống Qubba, ông Sisi bày tỏ mong muốn hòa giải toàn thể người dân Ai Cập, ngoại trừ những đối tượng thực hiện nhiều hành vi tội ác hoặc bạo lực chống lại đất nước.

Ông Sisi nêu rõ thủ phạm gây đổ máu người dân Ai Cập sẽ "không có chỗ đứng trong tiến trình này", đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực vì sự phát triển toàn diện của đất nước, đấu tranh chống khủng bố và cải thiện tình hình an ninh. Trước đó, trong tuyên thệ nhậm chức, ông Sisi đã cam kết nỗ lực thiết lập "quan hệ có lợi giữa bộ máy an ninh với nhân dân."

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Fattah al-Sisi đắc cử Tổng thống sau khi giành chiến thắng áp đảo với 96,9% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử hồi cuối tháng 5 vừa qua. Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Sisi diễn ra ngày 8/6 tại Tòa án Hiến pháp Tối cao Ai Cập ở thủ đô Cairo, trong bối cảnh an ninh được siết chặt.

Bên cạnh cựu Tổng thống lâm thời Adly Mansour và các thành viên Nội các nước này cùng nhiều quan chức địa phương, hơn 50 phái đoàn nước ngoài đã tham dự buổi lễ, trong đó có Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Thái tử Saudi Arabia Salman Bin Abdelaziz và nhiều lãnh đạo cấp cao các quốc gia Arab. Từ Saudi Arabia, Quốc vương Abdullah đánh giá ông Sisi đã có chiến thắng lịch sử và kêu gọi tổ chức hội thảo các nhà tài trợ nhằm giúp Ai Cập khôi phục nền kinh tế. Quốc vương và Thủ tướng Qatar cũng đã gửi điện mừng tới tân Tổng thống Sisi.

Cùng ngày, đáp lại lời mời Tổng thống Hassan Rouhani tới tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Sisi, Iran tuyên bố sẵn sàng hợp tác với chính quyền mới Ai Cập. Phát biểu trên kênh truyền hình Al-Alam, Chủ tịch Ủy ban Chính sách đối ngoại và An ninh quốc gia thuộc Quốc hội Iran Alaaeddin Boroujerdi nhấn mạnh Tehran đang chờ đợi động thái tương tự từ Cairo.

Ai Cập và Iran đã có những động thái cải thiện quan hệ dưới thời của cựu Tổng thống Mohamed Morsi. Nhà lãnh đạo Hồi giáo này đã tới thăm chính thức Iran và tiếp đó Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad thăm Ai Cập. Đây là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ hai nước trong vòng 34 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.