Tăng cường vai trò nữ nghị sỹ trong việc xây dựng ASEAN

Các đại biểu khẳng định vai trò của nữ nghị sỹ cần được khuyến khích một cách mạnh mẽ như là một nhân tố không thể thiếu trong việc xây dựng bản sắc ASEAN.

Trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 35 tại Lào, ngày 15/9, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra Hội nghị nữ nghị sỹ 10 nước thành viên ASEAN.

Bà Pany Yathotou, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch AIPA lần thứ 35 đã đến dự và phát biểu chào mừng. Đoàn Việt Nam do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, dẫn đầu tham dự.

Dưới sự chủ toạ của Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nữ nghị sỹ Lào Boungong Boupha, hội nghị đã thảo luận các nội dung tăng cường vai trò của nữ nghị sỹ trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN; nỗ lực ngăn ngừa mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em và phát huy vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong ASEAN.

Các đại biểu đã nhắc lại Hiến chương ASEAN, khẳng định vai trò của nữ nghị sỹ cần được khuyến khích một cách mạnh mẽ như là một nhân tố không thể thiếu trong việc xây dựng bản sắc ASEAN cũng như thúc đẩy việc thực hiện Cộng đồng ASEAN với ba trụ cột là an ninh chính trị, cộng đồng kinh tế và cộng đồng văn hoá xã hội.

Nhằm bảo vệ quyền lợi của nữ giới, các đại biểu khuyến nghị các cơ quan hành pháp và luật pháp của ASEAN nâng tỷ lệ nữ để góp phần trong việc bảo vệ phúc lợi xã hội của phụ nữ và trẻ em; kêu gọi các quốc gia thành viên ASEAN và các nghị viện tương ứng của AIPA lập ngân sách giới và các hoạt động thúc đẩy yếu tố giới nhằm góp phần nâng cao bình đẳng giới, thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ, cũng như xây dựng Cộng đồng ASEAN 2015.

Bên cạnh đó, nghị viện các nước thành viên AIPA cần tiến hành cải cách pháp lý nhằm tăng cường bình đẳng giới, thông qua luật hôn nhân gia đình, luật chống bạo hành, bạo lực, tạo điều kiện học hành cho phụ nữ.

Ngoài ra các đại biểu còn mong muốn được tạo điều kiện cho phụ nữ được mở rộng giao lưu nhằm trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề về giới và cơ hội học tập, làm việc cho phụ nữ … giúp cho phụ nữ các nước ASEAN luôn có vị trí vững chắc trong kỷ nguyên hội nhập, hướng tới Cộng đồng ASEAN 2015 và những năm tiếp theo.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, Bà Trương Thị Mai cho biết về vấn đề phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, Đoàn Việt Nam đề xuất phải tăng cường các giải pháp toàn diện, trước mắt cũng như lâu dài, tăng cường thông tin tuyên truyền và xây dựng pháp luật để ngăn chặn nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5/9/1962, quan hệ hai nước luôn gắn bó bền chặt, khẳng định tình đoàn kết đặc biệt trước sau như một, hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng. (Ảnh: Phạm Hải/TTXVN)

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Thái Lan tới Việt Nam thể hiện sự coi trọng đối với quan hệ song phương

Việc Thủ tướng Thái Lan tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN thể hiện sự coi trọng của Thái Lan không chỉ trong quan hệ song phương với Việt Nam mà còn đối với các sáng kiến của ASEAN nhằm thúc đẩy xây dựng cộng đồng đoàn kết, đối thoại để tìm ra giải pháp giúp ASEAN có thể đối mặt và giải quyết thành công các thách thức.