Tăng hợp tác Bắc Lào với địa phương Việt Nam

Từ ngày 20 đến 23/5, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng đã thăm và gặp gỡ lãnh đạo các tỉnh Bokeo, Luang Namtha và Oudomxay.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, từ ngày 20-23/5, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng đã thăm các tỉnh Bokeo, Luang Namtha và Oudomxay.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng Bokeo Khamman Sounvileut; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng Luang Namtha Phímasone Luongkhamma; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng Oudomxay Khamla Linhnasone đã chúc mừng Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng được cử làm Đại sứ Việt Nam tại Lào và tin tưởng trong nhiệm kỳ công tác của mình Đại sứ sẽ góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt giữa hai nước nói chung và các tỉnh bắc Lào nói riêng ngày một đơm hòa kết trái.

Các bí thư, tỉnh trưởng bày tỏ lòng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung và các địa phương Việt Nam nói riêng đã giúp đỡ các tỉnh bắc Lào trong thời gian qua; thông báo tình hình kinh tế xã hội của các địa phương và khẳng định sự giúp đỡ của Việt Nam đã góp phần giúp các tỉnh phát triển hạ tầng cơ sở, phát triển kinh tế đa dạng, giúp đời sống nhân dân của ba tỉnh Bokeo, Luang Namtha và Oudomxay không ngừng được cải thiện, thiết thực góp phần thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã đề ra.

Bí thư, tỉnh trưởng các tỉnh mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện với các địa phương Việt Nam nhằm vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào ngày càng bền vững.

Đại Sứ Nguyễn Mạnh Hùng chân thành cám ơn các bí thư, tỉnh trưởng và các ban, ngành các tỉnh Bokeo, Luang Namtha và Oudomxay đã dành cho Đại sứ tình cảm thắm thiết, chân tình; thông báo một số tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam cũng như hướng hợp tác lâu dài giữa hai bên.

Đại sứ bày tỏ vui mừng sự hợp tác ngày càng gia tăng giữa các địa phương hai nước ngày càng hiệu quả thiết thực và khẳng định sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung và các tỉnh bắc Lào nói riêng.

Đại sứ cảm ơn chính quyền các địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp và cộng đồng người Việt tại các địa phương trong hợp tác đầu tư, xây dựng cuộc sống mới và mong muốn trong thời gian tới được tiếp tục giúp đỡ để cộng đồng người Việt tại các địa phương yên tâm làm ăn trên quê hương thứ hai của mình, góp phần xây nhịp cầu vững chắc quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục