Tăng trưởng của VN hấp dẫn doanh nghiệp Nhật Bản

Hiện nay các công ty Nhật Bản đang bị "hấp dẫn" bởi mức tăng trưởng của thị trường Việt Nam và tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Theo tờ Thời báo Tài chính (Anh), ông Takahiro Shimonuma, đại diện của Bộ Kinhtế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Hà Nội cho biết cách đây 20 năm, cáccông ty Nhật Bản coi Việt Nam là một cơ sở sản xuất chi phí nhân công thấp.

Nhưng điều này hiện đã thay đổi và các công ty Nhật Bản đang bị "hấp dẫn"bởi mức tăng trưởng của thị trường Việt Nam.

Tập đoàn Dịch vụ Tài chính Orix (Nhật Bản) đã mua lại 25% cổ phần củaIndochina Capital, một trong những công ty đầu tư lớn nhất do nước ngoài điềuhành tại Việt Nam. Việc đầu tư của Orix là ví dụ mới nhất về làn sóng tăng cườngđầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào thị trường Việt Nam nhằm tìm kiếm sựtăng trưởng.

Hiện Chính phủ Nhật Bản coi việc mở rộng các mối quan hệ kinh tế với ViệtNam là một ưu tiên chính sách trong nỗ lực giúp các doanh nghiệp Nhật Bản làm ănphát đạt ở thị trường ngoài nước.

Khai thác tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam và các láng giềng khác ở châuÁ được đảng Dân chủ cầm quyền coi là sống còn trong việc thúc đẩy tỷ lệ tăngtrưởng kinh tế yếu kém của Nhật Bản, với việc các bộ trưởng đang tập trung vàoviệc bán những cơ sở hạ tầng như các nhà máy điện hạt nhân hay nhà máy lọc nước.

Tại hội nghị song phương ở Hà Nội hồi tháng 10/2010, Nhật Bản đã đạt đượcmột thỏa thuận, theo đó các công ty Nhật Bản sẽ cung cấp cho Việt Nam 2 nhà máyđiện hạt nhân.

Nhật Bản cũng hy vọng sẽ giúp Việt Nam khai thác các nguồn đất hiếm nhằmgiảm sự phụ thuộc của Nhật Bản vào nguồn cung loại khoáng sản quan trọng này từTrung Quốc. Trong tháng 11/2010, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã tới ViệtNam và tháp tùng là cả một đoàn doanh nghiệp cỡ nhỏ và trung bình.

Orix khẳng định trong tuyên bố đưa ra ngày 1/12 rằng Orix sẽ giúp pháttriển hoạt động quản lý vốn của Indochina Capital. Hai tập đoàn sẽ hợp tác đểhướng dẫn cho các doanh nghiệp Nhật Bản muốn làm ăn tại Việt Nam. Ông PeterRyder, Giám đốc Quản lý của Indochina Capital, nói: "Sự quan tâm tới Việt Namcủa các công ty Nhật Bản đã tăng đáng kể trong 6-9 tháng vừa qua."

Ông Peter Ryder cũng cho rằng động lực của làn sóng đầu tư của các công tyNhật Bản vào Việt Nam chính là các mối liên hệ chính trị được tăng cường giữahai nước và những diễn biến của đồng nội tệ của cả hai nước.

Trong khi đồng yen của Nhật Bản được định giá một cách công bằng so vớiđồng USD thì đồng Việt Nam lại bị định giá thấp. Vì vậy, chi phí các công ty Nhật Bảnđầu tư vào Việt Nam thời điểm này sẽ rẻ hơn 20% so với cách đây 6 tháng.

Mặc dù trước đây các nhà đầu tư Nhật Bản chủ yếu tập trung vào các ngànhcông nghiệp như xây dựng và chế tạo nhưng thời gian gần đây cho thấy các công tyNhật Bản đã bắt đầu quan tâm tới ngành công nghiệp dịch vụ tài chính non yếu củaViệt Nam.

Ngân hàng Shinsei do Chính phủ Nhật Bản và JC Flower sở hữu, đã quyết địnhliên doanh với Tập đoàn Bảo hiểm lớn nhất của Việt Nam là Bảo Việt, và Tập đoànDịch vụ Tài chính SBI (Nhật Bản) đã nhất trí mua 20% cổ phần của Công ty chứngkhoán FPT Securities.

Ngoài ra, các tập đoàn bán lẻ Nhật Bản như Takashimaya và Istan Mitsukoshicũng đang xem xét việc mở các chi nhánh bán hàng tại Việt Nam để nhắm vào tầnglớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam./.

Lê Dương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục