Tây Ban Nha hoãn hội nghị Địa Trung Hải do Thủ tướng mắc COVID-19

Do Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tiếp tục có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 nên thời điểm mới tổ chức hội nghị 9 nhà lãnh đạo các quốc gia tiếp giáp Địa Trung Hải sẽ được ấn định sau.
Tây Ban Nha hoãn hội nghị Địa Trung Hải do Thủ tướng mắc COVID-19 ảnh 1Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez vẫn dương tính với virus SARS-CoV-2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/9, Chính phủ Tây Ban Nha thông báo hội nghị 9 nhà lãnh đạo các quốc gia tiếp giáp Địa Trung Hải, vốn dự kiến diễn ra ngày 30/9, sẽ bị hoãn lại vì Thủ tướng nước chủ nhà, ông Pedro Sanchez, tiếp tục có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết thời điểm mới tổ chức sự kiện này sẽ được ấn định.

[Thủ tướng Đức Olaf Scholz dương tính với virus SARS-CoV-2]

Các nhà lãnh đạo Pháp, Italy, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và các nước khác đã lên kế hoạch tham dự Hội nghị tại Alicante, thành phố ven biển phía Đông của Tây Ban Nha, cùng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. 

Cuộc khủng hoảng năng lượng là vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh thường niên không chính thức này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục