Thủ tướng Đức Olaf Scholz dương tính với virus SARS-CoV-2

Ông Scholz vừa trở về Berlin sau chuyến công du kéo dài 2 ngày tới khu vực Bán đảo Arab, trong đó ông đã tới thăm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz dương tính với virus SARS-CoV-2 ảnh 1Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Hebestreit ngày 26/9 thông báo, Thủ tướng nước này Olaf Scholz đã có kết quả dương tính với COVID-19.

Hiện ông có triệu chứng cảm lạnh nhẹ và đã được cách ly.

[Đức lạc quan về các dự án cung cấp năng lượng từ vùng Vịnh]

Ông Scholz vừa trở về Berlin sau chuyến công du kéo dài 2 ngày tới khu vực Bán đảo Arab, trong đó ông đã tới thăm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar.

Trong chuyến công du này, phát biểu với các phóng viên tại Abu Dhabi, ông Scholz nhấn mạnh Đức sẽ không tiếp tục phụ thuộc vào một nhà cung cấp năng lượng duy nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục