Tesla đầu tư 15 tỷ USD xây dựng tổ hợp sản xuất xe điện tại Mexico

Tesla và các công ty cung cấp phụ tùng sẽ đầu tư 15 tỷ USD để xây dựng tổ hợp sản xuất xe điện tại bang Nuevo Leon, cao gấp 3 lần số vốn đầu tư mà Chính phủ Mexico công bố hồi tháng 2.
Tesla đầu tư 15 tỷ USD xây dựng tổ hợp sản xuất xe điện tại Mexico ảnh 1Bên trong nhà máy của Tesla ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng xe điện Tesla của Mỹ và các công ty cung cấp phụ tùng sẽ đầu tư tổng cộng 15 tỷ USD xây dựng tổ hợp sản xuất xe điện tại bang Nuevo Leon, Mexico, cao gấp 3 lần so với số vốn đầu tư mà Chính phủ Mexico công bố hồi tháng 2/2023.

Phát biểu tại một sự kiện hôm 11/9, Thống đốc Nuevo Leon Samuel Garcia nêu rõ Tesla và các công ty cung cấp phụ tùng của mình sẽ đầu tư 15 tỷ USD để xây dựng tổ hợp sản xuất xe điện trong vòng 2 năm tới, đồng thời khẳng định rằng với quy mô đầu tư khổng lồ trên, bang Nuevo Leon sẽ cần chi nhiều hơn để nâng cấp cơ sở hạ tầng cũng như dịch vụ logistics.

Trước đó, hồi tháng 2/2023, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador thông báo Tesla sẽ xây dựng nhà máy sản xuất trị giá 5 tỷ USD tại bang Nuevo Leon nhằm đưa Mexico trở thành một mắt xích quan trọng trong nỗ lực mở rộng quy mô sản xuất trên toàn cầu của hãng này.

[Tesla bị điều tra về sử dụng ngân sách công ty sai mục đích]

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã không đưa ra thông tin chi tiết về số vốn mà hãng sản xuất xe điện hàng đầu thế giới này sẽ đầu tư vào Mexico.

Hiện tại, dự án của Tesla tại Nuevo Leon, bang miền Bắc giáp với biên giới Mỹ, vẫn chưa bắt đầu khởi công.

Ngoài 2 nhà máy ở bang California và Texas (Mỹ), Tesla còn có nhà máy tại Berlin (Đức) và Thượng Hải (Trung Quốc).

Năm ngoái, hãng ôtô điện có trụ sở chính tại thành phố Austin (Mỹ) đạt doanh số 1,3 triệu xe trên quy mô toàn cầu, trong đó hơn 50% số xe được sản xuất từ nhà máy tại Thượng Hải.

Trước đó, hồi cuối năm ngoái, một loạt các hãng ôtô tên tuổi khác như BMW, General Motors hay Ford cũng đã công bố kế hoạch chuyển dần từ sản xuất động cơ đốt truyền thống trong sang xe điện tại các nhà máy hiện có tại Mexico trong thời gian tới.

Theo nhiều chuyên gia vận tải, ôtô điện hiện vẫn đang nằm ngoài khả năng chi trả của phần lớn người dân Mexico do giá bán còn cao hơn đáng kể so với xe chạy động cơ đốt trong.

Trong khi đó, quốc gia Mỹ Latinh này hiện đứng thứ 7 thế giới về sản xuất ô tô với sản lượng hơn 3 triệu chiếc/năm, trong đó đa số là xe chạy xăng/diesel truyền thống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục