TGĐ UNESCO đánh trống khai giảng năm học mới tại THCS Ngô Sĩ Liên

Bà Audrey Azoulay, Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tới dự khai giảng năm học mới 2022-2023 của trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đánh hồi trống khai giảng năm học 2022-2023. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đánh hồi trống khai giảng năm học 2022-2023. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ngày 5/9, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam từ ngày 5-7/9, bà Audrey Azoulay, Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã tới dự lễ khai giảng và đánh hồi trống khai trường tại Trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), đón chào năm học mới 2022-2023.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Audrey Azoulay bày tỏ niềm vui khi tham dự không khí khai trường đặc biệt và phấn khởi trước sự nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt thành tích cao trong học tập của nhà trường trong năm học qua.

["Việt Nam là một hình mẫu hợp tác hiệu quả với UNESCO"]

Trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên có quá trình hình thành lâu đời, có nhiều thành tích xuất sắc trong lịch sử hơn 100 năm qua. Ngô Sĩ Liên cũng là 1 trong số 23 cơ sở giáo dục tham gia vào mạng lưới trường học liên kết UNESCO thuộc dự án “Giáo dục vì sự phát triển bền vững.”

Bà Andrey Azouley cũng nhấn mạnh những thách thức đang đặt ra cấp bách hiện nay như vấn đề biến đổi khí hậu. “Ngô Sĩ Liên là một ngôi trường hướng về tương lai với những câu lạc bộ có các hoạt động hướng đến học sinh, khoa học. Trường luôn quan tâm đến các vấn đề về biến đổi khí hậu và để thực hiện được các mục tiêu rất cần sự quan tâm của nhà trường, giáo viên, gia đình và các em học sinh," bà Audrey Azoulay nói.

TGĐ UNESCO đánh trống khai giảng năm học mới tại THCS Ngô Sĩ Liên ảnh 1Lễ khai giảng chào mừng hơn 600 học sinh khối 6 với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Chào mừng hơn 600 học sinh lớp 6 đến với nhà trường trong năm học mới, cô giáo Phạm Thu Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết Ngô Sĩ Liên luôn quan tâm và hướng tới mục tiêu đảm bảo một nền giáo dục hòa nhập, bình đẳng, chất lượng và cơ hội học tập suốt đời của các thế hệ học sinh.

Cũng theo cô Phạm Thu Hà, nhà trường đang nỗ lực để thực sự là một cộng đồng trách nhiệm, với mục tiêu nuôi dưỡng và giúp phát huy mọi tiềm năng ở mỗi học sinh; chung tay với các cấp, các ngành để quan tâm và giảm thiểu tác động tiêu cực của làn sóng COVID-19 lên trẻ em - đối tượng dễ bị tổn thương và chịu những thách thức lớn nhất từ đại dịch.

[Phó Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 100 năm Trường THCS Ngô Sĩ Liên]

Năm học 2022-2023, Trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên có 53 lớp, hơn 120 cán bộ, giáo viên và hơn 2.000 học sinh.

Vị ‘thuyền trưởng’ của ngôi trường nổi tiếng cũng nhắn nhủ tới các em học sinh đừng quá quan tâm tới thứ hạng. Bà cho rằng, điều quan trọng nhất là vị trí của ta so với chính mình của ngày hôm qua và đây chính là nguồn cảm hứng nhắc nhở thầy cô, học sinh trong nhà trường cùng nhau quyết tâm đạt được nhiều mục tiêu trong tương lai.

TGĐ UNESCO đánh trống khai giảng năm học mới tại THCS Ngô Sĩ Liên ảnh 2Cô Phạm Thu Hà, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai giảng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Được biết, ngoài bà Andrey Azouley, tới dự lễ khai giảng tại Trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên còn có bà Lê Thị Hồng Vân, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành và cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường.

Sau lễ khai giảng, học sinh Trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên đã lên lớp nhận thời khóa biểu, nghe giáo viên dặn dò để bắt đầu các buổi học chính thức từ ngày 6/9./.

Trong không khí tưng bừng của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, thầy cô và trò Trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên tổ chức lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Trong không khí tưng bừng của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, thầy cô và trò Trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên tổ chức lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Năm học 2021-2022, cô và trò nhà trường đã vượt qua thách thức của đại dịch COVID-19 để hướng tới năm học thành công. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Năm học 2021-2022, cô và trò nhà trường đã vượt qua thách thức của đại dịch COVID-19 để hướng tới năm học thành công. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Bộ Ngoại giao từ ngày 5-7/9, bà Audrey Azoulay, Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã tới dự lễ khai giảng tại ngôi trường nổi tiếng này. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Bộ Ngoại giao từ ngày 5-7/9, bà Audrey Azoulay, Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã tới dự lễ khai giảng tại ngôi trường nổi tiếng này. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Bà Audrey Azoulay gióng hồi trống khai giảng năm học mới 2022-202 tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Bà Audrey Azoulay gióng hồi trống khai giảng năm học mới 2022-202 tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Phát biểu tại buổi lễ, bà Audrey Azoulay bày tỏ niềm vui, đánh giá cao sự nỗ lực vượt qua khó khăn của nhà trường để thực hiện tốt các mục tiêu giáo dục. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Phát biểu tại buổi lễ, bà Audrey Azoulay bày tỏ niềm vui, đánh giá cao sự nỗ lực vượt qua khó khăn của nhà trường để thực hiện tốt các mục tiêu giáo dục. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Cô Phạm Thu Hà, Hiệu trường nhà trường phát biểu tại lễ khai giảng. Cô mong muốn các học sinh bắt đầu năm học mới thật phấn khởi và nỗ lực trong học tập. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Cô Phạm Thu Hà, Hiệu trường nhà trường phát biểu tại lễ khai giảng. Cô mong muốn các học sinh bắt đầu năm học mới thật phấn khởi và nỗ lực trong học tập. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Học sinh toàn khối trang nghiêm trong lễ chào cờ. Năm học 2022-2023, Trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên có 53 lớp, hơn 120 cán bộ, giáo viên và hơn 2.000 học sinh. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Học sinh toàn khối trang nghiêm trong lễ chào cờ. Năm học 2022-2023, Trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên có 53 lớp, hơn 120 cán bộ, giáo viên và hơn 2.000 học sinh. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Em Nguyễn Thanh Mai, học sinh lớp 6A4, đại diện học sinh toàn khối phát biểu trong buổi lễ khai giảng. Học sinh khối 6 cũng như học sinh toàn trường sẽ nỗ lực phấn đấu cùng các thầy cô đạt kết quả tốt nhất trong năm học mới. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Em Nguyễn Thanh Mai, học sinh lớp 6A4, đại diện học sinh toàn khối phát biểu trong buổi lễ khai giảng. Học sinh khối 6 cũng như học sinh toàn trường sẽ nỗ lực phấn đấu cùng các thầy cô đạt kết quả tốt nhất trong năm học mới. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Các em học sinh đại diện học sinh khối lớp 6 nhận hoa từ nhà trường, bắt đầu năm học mới đầy hứng khởi và tràn đầy năng lượng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Các em học sinh đại diện học sinh khối lớp 6 nhận hoa từ nhà trường, bắt đầu năm học mới đầy hứng khởi và tràn đầy năng lượng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Bà Audrey Azoulay tham quan khu phòng truyền thống của nhà trường. Bà rất ấn tượng với những thành tựu nhà trường đạt được trong thời gian qua và đề cao sự coi trọng giáo dục ở Việt Nam. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Bà Audrey Azoulay tham quan khu phòng truyền thống của nhà trường. Bà rất ấn tượng với những thành tựu nhà trường đạt được trong thời gian qua và đề cao sự coi trọng giáo dục ở Việt Nam. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Kết thúc chuyến thăm nhà trường, bà giao lưu chia sẻ với các em học sinh trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên, chúc cô và trò nhà trường luôn vững tay chèo trên con đường tiếp thu tri thức. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Kết thúc chuyến thăm nhà trường, bà giao lưu chia sẻ với các em học sinh trường Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên, chúc cô và trò nhà trường luôn vững tay chèo trên con đường tiếp thu tri thức. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục