Ông Adul, 58 tuổi, là nhân vật trẻ nhất trong số ba Phó Tư lệnh Cảnh sát quốcgia, được Thủ tướng Yingluck Shinawtra trực tiếp tiến cử và đã giành được toànbộ 10 phiếu ủng hộ trong Ủy ban hoạch định chính sách quốc gia Thái Lan. Ông chobiết đang chờ quyết định phê chuẩn của Nhà Vua Thái Lan trong hai tuần tới.
Theo thư ký của Ủy ban Cảnh sát quốc gia Thái Lan Eak Aungsananon, kinhnghiệm và khả năng của ông Adul trong việc giải quyết khó khăn, đặc biệt là cácvấn đề ở miền Nam Thái Lan, đã thuyết phục được Thủ tướng Yingluck khi lựa chọnông là người đứng đầu cơ quan Cảnh sát quốc gia Thái Lan.
Trong một diễn biến khác, truyền thông Thái Lan ngày 18/7 đưa tin Bộ Ngoạigiao và Bộ Quốc phòng nước này dự kiến trình Nội các kế hoạch chi tiết việctriển khai quan sát viên Indonesia xung quanh khu vực biên giới tranh chấp vớiCampuchia vào tuần tới.
Hiện tại, hai bộ nêu trên đang soạn thảo các điều khoản liên quan việc triểnkhai quan sát viên và dự kiến sẽ được Hội đồng nhà nước cũng như Bộ Chỉ huy tốicao đồng ý trước khi chuyển chúng lên Nội các xem xét. Kế hoạch trên cũng phảiđược Quốc hội thông qua theo điều 190 khoản 2 của Hiến pháp Thái Lan trước khicó hiệu lực.
Thái Lan và Campuchia đã thỏa thuận sẽ rút quân khỏi Khu phi quân sự tạm thời(PDZ) rộng 17,3km2, trong đó gồm khu vực 4,6km2 xung quanh đền Preah Vihear,được Tổ chức Văn hóa Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) xếp hạng là Disản văn hóa thế giới vào ngày 7/7/2008. Việc rút quân và triển khai quan sátviên là dựa trên phán quyết năm ngoái của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) sau cácvụ xung đột trên biên giới giữa hai nước.
Hai bên cũng sẽ đưa lực lượng cảnh sát và nhân viên an ninh lên đóng trên khuvực biên giới tranh chấp thay cho quân đội. Phía Thái Lan sẽ đưa lên 200 cảnhsát, nhưng không nói sẽ rút bao nhiêu binh lính, trong khi Campuchia đưa 250cảnh sát và 100 nhân viên an ninh lên thay cho 485 binh sỹ sẽ được rút đi./.