Thái Lan: Chính phủ mới sẽ quyết định mức phí với du khách nước ngoài

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan, kế hoạch thu phí du lịch với du khách nước ngoài sẽ phụ thuộc vào quyết định của chính phủ mới do các phương án thu phí vẫn chưa được chốt.
Thái Lan: Chính phủ mới sẽ quyết định mức phí với du khách nước ngoài ảnh 1Khách du lịch tại Phuket, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ mới tại Thái Lan sẽ quyết định số phận của khoản phí du lịch đối với người nước ngoài, vốn vẫn chưa chắc chắn do những rào cản trong việc thực hiện không rõ ràng.

Kể từ khi Nội các Thái Lan hồi tháng 2 vừa qua phê duyệt việc thu phí du lịch 300 baht (8,7 USD) đối với người nước ngoài đến thăm Thái Lan bằng đường hàng không và 150 baht đối với du khách bằng đường bộ hoặc đường biển, kế hoạch này đã không được công bố trên Công báo Hoàng gia, đồng nghĩa với việc quy định chưa có hiệu lực trong khung thời gian cụ thể.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan Yuthasak Supasorn, dự án sẽ phụ thuộc vào quyết định của chính phủ mới do các phương án thu phí vẫn chưa được chốt.

Ông Yuthasak cho biết khu vực tư nhân đã yêu cầu khung thời gian linh hoạt hơn sau khi Bộ Du lịch và Thể thao hồi đầu năm nay đề xuất bắt đầu thu phí vào tháng 6 tới.

Chính phủ mới dự kiến sẽ sửa đổi kế hoạch và quyết định có nên tiếp tục, hoãn hoặc điều chỉnh các phương án thu phí hay không.

Cá nhân ông Yuthasak cũng cho rằng nên hoãn việc thu phí du lịch cho đến khi ngành này phục hồi hoàn toàn, có thể là bắt đầu từ năm 2024.

Theo truyền thông Thái Lan, có một số rào cản mà chính phủ mới cần đưa ra quyết định, đặc biệt là về các phương án thu phí.

[Kinh tế Thái Lan tăng trưởng vượt dự kiến nhờ du lịch phục hồi]

Biện pháp được đề xuất kêu gọi đưa phí vào giá vé máy bay, nhưng các hãng hàng không cho biết đây là một lựa chọn không thực tế và Bộ Du lịch và Thể thao đã gặp khó khăn trong việc cố gắng tìm ra các giải pháp khả thi.

Việc thiết lập các kios tự động tại các sân bay cũng đã được thảo luận, nhưng với lượng khách đến hằng ngày tăng cao, quy trình này có thể gây bất tiện và gây bất bình cho khách du lịch nếu họ gặp phải tình trạng tắc nghẽn tại các sân bay.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan (THA) Marisa Sukosol Nunbhakdi, các chủ khách sạn hầu hết đều ủng hộ việc hoãn dự án thu phí du lịch sang năm sau, khi ngành này hoạt động tốt hơn.

Bên cạnh đó, bà Marisa còn cho rằng cấu trúc quản lý của quỹ cũng phải rõ ràng để THA có thể giải thích cho khách du lịch về tiền phí này sẽ được chi tiêu như thế nào.

Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC) giữ nguyên dự báo lượng khách du lịch nước ngoài đến nước này năm 2023 là 28 triệu lượt. Trước đó, Thái Lan đã vượt mục tiêu du lịch vào năm 2022 với 11,15 triệu du khách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục