Ngành du lịch Thái Lan đang nhanh chóng hồi sinh sau đại dịch

Các nhà phân tích nhận định ngành du lịch đang phục hồi nhanh chóng tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế Xứ sở Chùa Vàng trong bối cảnh xuất khẩu suy yếu do nhu cầu toàn cầu chậm lại.
Ngành du lịch Thái Lan đang nhanh chóng hồi sinh sau đại dịch ảnh 1Khách du lịch tham quan Công viên lịch sử Ayutthaya ở Ayutthaya, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Traisuree Taisaranakul ngày 22/3 cho biết Thái Lan đã đón 5,57 triệu lượt khách du lịch nước ngoài kể từ đầu năm nay đến ngày 18/3 vừa qua.

Các nhà phân tích nhận định ngành du lịch đang phục hồi nhanh chóng tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế Xứ sở Chùa Vàng trong bối cảnh xuất khẩu suy yếu do nhu cầu toàn cầu chậm lại.

[Thái Lan nói “không” với việc cho phép mở quán rượu đến 4 giờ sáng]

Cùng nhận định trên, Bộ trưởng Tài chính Arkhom Termpittayapaisith cho rằng nền kinh tế Thái Lan dự kiến sẽ tăng trưởng 3-4% trong năm nay.

Ông nói thêm rằng các chính sách tiền tệ và tài khóa phải được kết hợp với nhau để đảm bảo tăng trưởng và ổn định.

Phát biểu tại một hội thảo kinh doanh cùng ngày 22/3, Bộ trưởng Arkhom cho rằng khách du lịch nước ngoài có thể đạt 27 triệu lượt trong năm nay, tăng hơn gấp đôi so với con số 11,15 triệu lượt khách quốc tế đến Thái Lan năm ngoái.

Ông cũng cho biết thêm khi lạm phát trong nước đang giảm bớt, chính sách tiền tệ và lãi suất ở Thái Lan không cần phải nương theo các động thái của Mỹ mà phải đảm bảo để nền kinh tế có thể phục hồi hoàn toàn.

Theo số liệu của Bộ Thương mại Thái Lan, lạm phát giá tiêu dùng hàng năm trong tháng 2 giảm xuống 3,8%, từ mức 5,1% của tháng trước đó. Ngân hàng trung ương Thái Lan dự kiến sẽ tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25% lên 1,75% tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 29/3 tới.

Bộ trưởng Arkhom cũng nhắc lại rằng các vụ việc chấn động trong lĩnh vực ngân hàng toàn cầu gần đây không tác động đối với Thái Lan.

Tình hình tài khóa của đất nước ổn định do nợ công - ở mức 61,26% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tính đến tháng 2 - không cao và nợ nước ngoài cũng ở mức thấp.

Ông cho biết khi đất nước chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào ngày 14/5 tới, chi tiêu của chính phủ sẽ tiếp tục như thường lệ nhưng có thể có một số tác động đối với các dự án đầu tư mới trước khi chính phủ mới được thành lập.

Bên cạnh đó, ông Arkhom nhận định đồng baht có thể vẫn biến động do ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài, nhưng những biến động của nó vẫn nằm trong phạm vi đã thấy hồi đầu năm./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.