Thái Lan chuẩn bị phương án nếu dự thảo hiến pháp bị bác bỏ

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha cho biết, nếu dự thảo hiến pháp bị bác bỏ, văn kiện này sẽ được điều chỉnh hoặc một dự thảo mới sẽ tiếp tục được soạn thảo.
Thái Lan chuẩn bị phương án nếu dự thảo hiến pháp bị bác bỏ ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 3/7, Thủ tướng Thái Lan, Chủ tịch Hội đồng quốc gia vì Hòa bình và trật tự (NCPO), Đại tướng Prayut Chan-ocha tuyên bố rằng người dân nước này có quyền chấp nhận hoặc bác bỏ dự thảo hiến pháp mới và chính phủ sẽ chấp nhận kết quả trưng cầu ý dân, song đã có “phương án dự phòng.”

Thủ tướng Prayut Chan-ocha cũng cho biết, nếu dự thảo hiến pháp bị bác bỏ, văn kiện này sẽ được điều chỉnh hoặc một dự thảo mới sẽ tiếp tục được soạn thảo.

Thủ tướng Thái Lan khẳng định chính phủ hiện nay quyết tâm theo đuổi con đường cải cách đất nước trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội vì nếu không sẽ lại tái diễn những bất ổn và khủng hoảng như trước cuộc đảo chính năm 2014.

Ngoài ra, Thủ tướng Thái Lan cũng tuyên bố rằng cộng đồng quốc tế hiểu rõ những diễn biến chính trị tại Thái Lan và đã ca ngợi các nỗ lực của chính quyền hiện tại nhằm phục hồi nền dân chủ của đất nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục