Người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan, ông ParadornPattanatabut cho biết Thái Lan không bao giờ đồng ý với đòi hỏi tự trị mà pheHồi giáo đưa ra, song Bangkok đang cân nhắc trao thêm quyền hành cho các đơn vịhành chính địa phương ở các tỉnh miền Nam, cụ thể là Yala, Narathiwat vàPattani.
Theo ông Pattanatabut, có thể sẽ có hình thức bầu cử địa phương để chọn tỉnhtrưởng mỗi tỉnh hoặc một tỉnh trưởng chung cho ba tỉnh trên.
Tuy nhiên, ý tưởngtrên sẽ không được thảo luận tại vòng đàm phán đang diễn ra ở Kuala Lumpur(Malaysia).
Phái đoàn đại diện Chính phủ Thái Lan và hai nhóm phiến quân Hồi giáo cótên Tổ chức giải phóng Pattani (PULO) và Mặt trận cách mạng dân tộc (BRN),dự kiến tiến hành vòng hòa đàm thứ ba trong ngày 13/6 tại Kuala Lumpur.
Kể từ năm 2004, các vụ bạo lực do các nhóm phiến quân Hồi giáo tiếnhành ở các tỉnh miền Nam Thái Lan đã khiến hơn 5.500 người thiệtmạng./.