Thái Lan thu thập ý kiến của toàn dân về cải cách

Thủ tướng Thái Lan đã khởi động chương trình thu thập các ý kiến, đề xuất của nhân dân, nhằm cải cách đất nước và thúc đẩy dân chủ.
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 1/7 đã khởi động chương trìnhthu thập các ý kiến, đề xuất của nhân dân, nhằm cải cách đất nước và thúc đẩydân chủ.

Chương trình mang tên “Sáu ngày 63 triệu suy nghĩ đề đạt về cải cách quốcgia” của chính phủ khuyến khích nhân dân cả nước gọi điện thoại tới tổng đài đểbày tỏ nguyện vọng và đề xuất các phương án thực hiện mục tiêu cải cách đấtnước. Đây được xem là một trong các nỗ lực hòa giải dân tộc và duy trì hòa bìnhkhi đang có sự chia rẽ xã hội sâu sắc ở Thái Lan.

Đề cập đến khả năng dỡ bỏ sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp, Thủ tướngAbhisit cho biết sắc lệnh này sẽ tiếp tục được duy trì ở Bangkok, nhưng có thểđược dỡ bỏ tại 23 tỉnh thành khác, nếu tình hình trở lại bình thường. Thủ tướngAbhisit tán thành quan điểm của Phó Thủ tướng phụ trách an ninh SuthepThaugsuban rằng Bangkok vẫn có nguy cơ bị các phần từ chống đối chính phủ tấncông bạo lực.

Tình hình bất ổn vẫn diễn ra ở Thái Lan, mới nhất là vụ bắn lựu đạn vàomột kho hậu cần của quân đội ở tỉnh Nonthaburi và vụ gây nổ tại trụ sở đảng Niềmtự hào nước Thái (Bhumjaithai) ở thủ đô Bangkok.

Thawil Pliensri, người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia và là Tổng Thưký của Trung tâm giải quyết tình trạng khẩn cấp (CRES), dự kiến sẽ xem xét khảnăng bãi bỏ sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp ở một số tỉnh thành tại Thái Lan.

Các cơ quan an ninh trực thuộc CRES ngày 5/7 sẽ thảo luận tình hình và trìnhkiến nghị lên Nội các về việc liệu có nên gia hạn hay dỡ bỏ sắc lệnh về tìnhtrạng khẩn cấp, sẽ kết thúc vào ngày 7/7 nếu không được gia hạn thêm.

Trong khi đó, CRES đã ra lệnh cho cảnh sát theo dõi chặt chẽ 68 điểm cónguy cơ rủi ro cao ở Bangkok, trong đó Tòa nhà chính phủ và các công sở hay khotàng khác, để ngăn chặn khả năng bị tấn công. Phó Thủ tướng Suthep, trên cươngvị Giám đốc CRES, trước đó khẳng định chính phủ sẽ không thay thế tình trạngkhẩn cấp đang được áp dụng tại Bangkok và 23 tỉnh thành của nước này, bằng Luậtan ninh nội địa (ISA) để kiểm soát tình hình.

Luật ISA sẽ cho phép Bộ chỉ huy các chiến dịch an ninh nội địa (ISOC) doThủ tướng đứng đầu, triển khai các chiến dịch an ninh, trong khi quân đội chỉđóng vai trò hỗ trợ cảnh sát duy trì an ninh, trật tự xã hội.

Trong một diễn biến liên quan, Tòa phúc thẩm Thái Lan vừa bác đơn của 10thủ lĩnh và thành viên Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) xin nộptiền bảo lãnh để tại ngoại. Những người thuộc phe "áo đỏ" này đang bị tạm giamvới cáo buộc khủng bố.

Tòa phúc thẩm tuyên rằng 10 nghi can trên phạm tội nghiêm trọng, có thểlãnh án ở mức cao nhất là tử hình nếu bị kết tội. Do được coi là mối nguy hiểmđối với dân chúng, nên những người này không được phép tại ngoại. Đây cũng đượcxem là một trong những biện pháp đề phòng họ trốn ra nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

SEA Games 33: Đoàn Việt Nam có Huy chương Vàng thứ 41

Ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng một mái chèo, bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông thi đấu bùng nổ, duy trì tốc độ vượt trội từ những mét đầu tiên để cán đích ở vị trí số 1.