Thái Lan trấn an dư luận quốc tế sau các vụ nổ ở thủ đô Bangkok

Ngày 9/3, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha kêu gọi người dân là "tai mắt" của lực lượng an ninh nhằm tăng cường lòng tin của quốc tế.
Thái Lan trấn an dư luận quốc tế sau các vụ nổ ở thủ đô Bangkok ảnh 1 Cảnh sát Thái Lan tuần tra tại lối vào trung tâm mua sắm ở Bangkok ngày 2/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/3, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha kêu gọi người dân là "tai mắt" của lực lượng an ninh nhằm tăng cường lòng tin của quốc tế đối với nước này sau khi xảy ra vụ nổ thứ hai tại thủ đô Bangkok chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Prayuth khẳng định chính quyền Thái Lan "phải gây dựng lại lòng tin với người nước ngoài và sẽ không khoan nhượng với những kẻ xấu."

Trước đó, cảnh sát đã bắt giữ 3 nghi can trong vụ nổ lựu đạn vào đêm 7/3 bên ngoài Tòa án Hình sự Ratchadaphisek ở Bangkok. Không ai bị thương trong vụ việc này.

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Hoàng gia, Tướng Somyot Poompanmuang cho biết thủ phạm của vụ nổ lựu đạn có liên hệ với những đối tượng đã thực hiện hai vụ nổ liên hoàn hồi tháng trước bên ngoài trung tâm mua sắm Siam Paragon, làm 2 người bị thương nhẹ.

Cảnh sát Thái Lan đã ra lệnh bắt giữ 5 người liên quan đến vụ việc này, trong đó có 3 đối tượng đã bị bắt giữ.

Mahahin Khunthong, một trong những nghi can bị bắt giữ, cho biết đối tượng này và một người đàn ông khác đã được thuê với giá 20.000 bath (614 USD) để thực hiện vụ tấn công trên cũng như một số vụ tấn công được lên kế hoạch khác nhằm "buộc Liên hợp quốc phải can thiệp."

Hiện Thái Lan vẫn được đặt trong tình trạng thiết quân luật và giới lãnh đạo quân đội cho biết họ không có kế hoạch dỡ bỏ tình trạng này do an ninh vẫn chưa ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục