Thâm hụt thương mại Ấn Độ cao nhất 7 tháng qua

Tổng kim ngạch nhập khẩu của Ấn Độ, tháng 5 tăng 7% lên 44,65 tỷ USD, dẫn tới thâm hụt thương mại 20,1 tỷ USD,  cao nhất trong 7 tháng qua.

Theosố liệu vừa công bố của Bộ Thương mại Ấn Độ, kim ngạch xuất khẩu của ẤnĐộ trong tháng 5/2013 giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2012, xuống còn24,51 tỷ USD, do các thị trường châu Âu vẫn yếu.

Xuấtkhẩu của Ấn Độ đã tăng trong bốn tháng đầu năm 2013, song xuất khẩu vàngchế tác giảm do những hạn chế về buôn bán từ các đặc khu kinh tế (SEZ),trong khi nhập khẩu vàng ròng tiếp tục tăng, với mức tăng khoảng 90% sovới cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, tổng kim ngạch nhập khẩu của Ấn Độtrong tháng 5/2013 tăng 7% lên 44,65 tỷ USD, dẫn tới thâm hụt thươngmại 20,1 tỷ USD - mức cao nhất trong vòng 7 tháng qua.

Quốc vụ khanh phụ trách về thương mại S.R. Rao cho rằng thâm hụt thươngmại của Ấn Độ lớn như vậy là do nhập khẩu vàng và bạc tăng và đây làđiều rất đáng lo ngại.

Ngày 26/4, Bộ thương mại Ấn Độ đãra thông tư có hiệu lực từ ngày 1/5 về hạn chế buôn bán vàng tại cácSEZ. Do quyết định này, vàng xuất khẩu từ các SEZ giảm 800 triệu USDtrong tháng vừa qua.

Nhập khẩu vàng và bạc trên cả nước trong tháng5/2013 tăng lên 8,3 tỷ USD so với 4,4 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Tronghai tháng 4 và 5/2013, kim ngạch nhập khẩu vàng của Ấn Độ tăng 109% lêntới 15,88 tỷ USD, so với 7,56 tỷ cùng kỳ năm 2012.

Nhập khẩu vàng gia tăng đã khiến Chính phủ Ấn Độ lo ngại, bởi nó làmtăng thâm hụt cán cân thanh toán vãng lai, vốn đã lên tới mức kỷ lục6,7% GDP trong quý III tài khóa 2012-2013 (kết thúc ngày 31/3/2013). Đểkiềm chế nhu cầu vàng,

Chính phủ Ấn Độ mới đây đã tăng thuế nhập khẩulên 8%, gấp đôi so với mức 4% của đầu năm. Ngân hàng dự trữ Ấn Độ (RBI,Ngân hàng trung ương nước này) cũng triển khai các biện pháp hạn chếnhập khẩu vàng./.

Minh Lý (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục