Dự án này được thực hiện tại Vườn Quốc Gia Bến En trong vòng ba năm, từ nayđến năm 2013.
Dự án sẽ tập trung thực hiện điều tra đặc điểm phân bố, cấu trúc lâm phần, tổthành loài, đặc điểm hình thái, sinh thái, đặc điểm tái sinh của loài Lim xanh;giám sát loài Lim xanh tại những khu vực có Lim xanh phân bố tập trung; điềutra, khảo sát các mối đe dọa đối với loài Lim xanh dẫn đến sự suy thoái của loàiđể có giải pháp bảo tồn phù hợp.
Đồng thời, dự án sẽ theo dõi quá trình sinh trưởng của Lim xanh ở vườn ươm,rừng trồng và rừng tự nhiên; xây dựng bản đồ hiện trạng, phân bố loài Lim xanh ởVườn Quốc Gia Bến En để triển khai chương trình bảo vệ, bảo tồn và phát triểnloài; xây dựng hồ sơ tiểu khu quản lý loài Lim xanh; thực hiện các biện pháp lâmsinh, lựa chọn cây mẹ (cây lấy quả), thu hái hạt giống, tạo cây con và chăm sóccây tại vườn ươm, phát triển rừng...
Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ xây dựng các tuyến tuần tra, kiểm tra, hệ thống ôtiêu chuẩn định vị và thiết lập các hạng mục cơ sở hạ tầng phục vụ công tác bảovệ, bảo tồn và phát triển loài; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồngđịa phương, đồng thời thu hút đầu tư phục vụ nghiên cứu giải pháp bảo tồn vàphát triển loài Lim xanh; phục hồi cây Lim xanh cổ thụ tại xã Tân Bình, huyệnNhư Xuân.
Là một trong nhóm gỗ "tứ thiết," Lim xanh có tên khoa học là Erythrophleumfordii Oliv thuộc họ Vang. Lim xanh ở Thanh Hóa được đánh giá là có chất lượnggỗ tốt nhất, được phân bố ở các huyện Như Xuân, Cẩm Thủy, Bá Thước, ThạchThành...; trong đó nhiều nhất là ở Vườn Quốc Gia Bến En thuộc huyện Như Xuân.
Ông Lê Đình Phương, Phó Giám đốc Vườn Quốc Gia Bến En cho biết theo thống kê banđầu, hiện diện tích Lim xanh ở Vườn Quốc Gia Bến En có trên 1.000ha; tập trungtại khu vực Điện Ngọc, Yên Cát, Xuân Quỳ...
Những năm gần đây, Vườn Quốc Gia Bến En cũng đã triển khai nhiều biện phápnhằm bảo vệ, bảo tồn loài Lim xanh; trong đó đã trồng mới được 80ha loại limnày./.