Thành phố Hồ Chí Minh đón cơn mưa “vàng” sau đợt nắng nóng gay gắt

Đây thực sự là cơn mưa “vàng” mà người dân Thành phố Hồ Chí Minh trông đợi nhiều tháng qua sau những đợt nắng nóng như đổ lửa và hy vọng nhiệt độ sẽ giảm nhiều để người dân được dễ chịu.
Thành phố Hồ Chí Minh đón cơn mưa “vàng” sau đợt nắng nóng gay gắt ảnh 1Người dân di chuyển trong mưa trên đường Tôn Đức Thắng (Quận 1). (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Chiều 8/5, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giúp thời tiết trở nên mát mẻ, dễ chịu sau đợt nắng nóng oi bức nhất trong năm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, ban đầu, mây dông phát triển trên khu vực tỉnh Bình Dương giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, Tây Tây Nam.

Mưa xuất hiện trước hết ở khu vực thành phố Thủ Đức rồi lan rộng dần ra nhiều nơi ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến 16 giờ 40 phút, mưa nặng hạt dần rồi rơi xối xả trắng trời tại các Quận 1, Quận 3, Quận 10… cùng một số khu vực vùng ven.

Tuy chỉ kéo dài khoảng hơn 30 phút nhưng do lượng mưa khá lớn (có nơi trên 20mm) nên đã khiến một số tuyến đường tại thành phố Thủ Đức và quận Bình Thạnh bị ngập cục bộ. 

Trên đường Quốc Hương, vốn là “rốn ngập” của khu Thảo Điền (thành phố Thủ Đức), nước ngập gần nửa bánh xe kéo dài hàng trăm mét khiến giao thông trở nên hỗn loạn.

Nhiều người dân loạng choạng điều khiển xe để vượt qua dòng nước ngập, một số phương tiện bị chết máy phải dừng lại bên đường để chờ nước rút.

Một số cơ sở kinh doanh phải di chuyển bàn ghế, vật dụng điện lên cao để tránh hư hỏng, chập mạch gây nguy hiểm. Nhiều hộ dân dọn dẹp rác thải trước nơi ở và gần những khu vực cống thoát nước để nước rút nhanh hơn.

Tại những khu vực khác, mưa bất ngờ ngay vào giờ tan tầm khiến nhiều người dân không “trở tay” kịp, phải chấp nhận đội mưa để di chuyển hoặc tấp vào bên đường trú chờ mưa tạnh.

[Nội thành Hà Nội tiếp tục có mưa, cảnh báo ngập úng cục bộ]

Chị Hà Huỳnh Hồng Hạnh (ngụ quận Bình Tân) cho biết do không theo dõi dự báo thời tiết nên chị không nghĩ hôm nay trời đổ mưa, vì vậy không chuẩn bị áo mưa khi đi đón con gái tan học. Kết quả hai mẹ con chị phải tìm một quán nước để chờ mưa tạnh rồi mới về nhà.

Tuy vậy, theo chị Hạnh, đây thực sự là cơn mưa “vàng” mà người dân Thành phố trông đợi nhiều tháng qua sau những đợt nắng nóng như đổ lửa, vì hy vọng, sau trận mưa hôm nay, nhiệt độ sẽ giảm nhiều để người dân được dễ chịu.

Thành phố Hồ Chí Minh đón cơn mưa “vàng” sau đợt nắng nóng gay gắt ảnh 2Một đoạn đường Quốc Hương (thành phố Thủ Đức) bị ngập do mưa. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Những ngày qua, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ trải qua đợt nắng nóng gay gắt diện rộng nhất trong năm, với mức nhiệt cao nhất 37-38 độ C, một số nơi cao trên 38 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, hôm nay rãnh áp thấp từ phía Bắc dịch xuống phía Nam gây mưa toàn Thành phố với lưu lượng 10-20mm, giúp giảm nhiệt 3-4 độ C, nắng nóng có phần thu hẹp và có cường độ giảm dần.

Tuy nhiên, vài ngày tới, Thành phố vẫn có thể sẽ tiếp tục có nắng nóng và chỉ bắt đầu mưa nhiều trong khoảng giữa tháng 5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục