Thành phố Hồ Chí Minh hủy bắn pháo hoa dịp 30/4 để phòng dịch COVID-19

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở ngành, quận, huyện tuyệt đối không được chủ quan, phải quyết liệt các biện pháp, giữ vững thành quả chống dịch trong thời gian qua.
Thành phố Hồ Chí Minh hủy bắn pháo hoa dịp 30/4 để phòng dịch COVID-19 ảnh 1Thành phố Hồ Chí Minh hủy bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 để phòng dịch COVID-19. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Ngày 26/4, tại cuộc họp khẩn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi nghe các sở, ngành, đơn vị báo cáo về diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu không tổ chức bắn pháo hoa dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 để phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Thành Phong giao Sở Văn hóa-Thể thao rà soát lại công tác chuẩn bị các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đảm bảo thực hiện theo quy trình chặt chẽ, an toàn.

Các sở, ngành, quận, huyện và thành phố Thủ Đức tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang nơi công cộng; kiểm soát người nhập cảnh trái phép ở khu dân cư, khách sạn, cơ sở lưu trú...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu các sở ngành, quận, huyện tuyệt đối không được chủ quan, phải quyết liệt các biện pháp, giữ vững thành quả chống dịch trong thời gian qua.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Bên cạnh đó, tăng cường rà soát, phát hiện nhanh trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn; quản lý chặt chẽ việc nhập cảnh, cách ly, theo dõi y tế sau cách ly.

Các sở, ngành, quận, huyện lên kế hoạch chi tiết về phương án phòng, chống dịch trong dịp lễ 30/4, 1/5 và thời gian diễn ra cuộc bầu cử. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp... thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch COVID-19 cũng như kiểm tra, đôn đốc triển khai biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi và trên địa bàn mình quản lý, nhất là tại cơ sở y tế, trường học, cơ sở du lịch...

[TP.HCM tổ chức chuỗi sự kiện “Non sông liền một dải” dịp lễ 30/4, 1/5]

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết tính đến ngày 26/4, có 252 trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó 68 trường hợp lây nhiễm trong nước (chiếm 26,98%), 180 trường hợp nhập cảnh (chiếm 71,43%), 4 trường hợp lây trong khu cách ly của Vietnam Airlines (1,59%), 225 trường hợp đã được công bố khỏi bệnh (89,28%). Hiện các cơ sở y tế trên địa bàn đang điều trị cho 27 trường hợp đều là người nhập cảnh, sức khỏe ổn định.

Mặc dù đã 73 ngày (kể từ ngày 10/2/2021), Thành phố Hồ Chí Minh không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các nước lân cận như Thái Lan, Campuchia có số ca nhiễm tăng nhanh, tỷ lệ tử vong cao nên thành phố vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng dịch.

Trước đó, theo kế hoạch, kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến bắn pháo hoa tại 5 điểm, thời gian kéo dài 15 phút, từ lúc 21 giờ ngày 30/4. Trong số đó, có 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức) và tòa nhà The Landmark 81 (quận Bình Thạnh).

Thành phố tổ chức gặp gỡ nhân chứng lịch sử tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến, công bố quyết định của Thủ tướng về công nhận huyện Cần Giờ đạt chuẩn nông thôn mới và công nhận xã Thạnh An, huyện Cần Giờ là xã đảo.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.