Thành phố Lahti của Phần Lan trở thành Thủ đô Xanh của châu Âu

Thành phố Lahthi đã giành được giải thưởng 350.000 euro (gần 400.000 USD) cho quỹ “Phát triển kinh tế Xanh tại địa phương, cải thiện chất lượng không khí và quản lý rác thải.”
Thành phố Lahti của Phần Lan trở thành Thủ đô Xanh của châu Âu ảnh 1Đại diện thành phố Lahti vui mừng nhận danh thiệu Thủ đô Xanh của châu Âu. (Nguồn: European Commission)

Ủy ban châu Âu mới đây đã trao tặng danh hiệu “Thủ đô Xanh của châu Âu 2021” cho thành phố Lahti của Phần Lan.

Với sự nhất trí cao của ban giám khảo, Lahti đã đạt được danh hiệu cao quý này trước 2 thành phố lớn của Pháp là Strasbourg và Lille.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Lahthi đã giành được giải thưởng 350.000 euro (gần 400.000 USD) cho quỹ “Phát triển kinh tế Xanh tại địa phương, cải thiện chất lượng không khí và quản lý rác thải.”

Trong khi đó, giải thưởng “Chiếc lá xanh châu Âu 2020” (trao cho các thành phố có số dân từ 20.000-100.000 dân), thuộc về thành phố Limerck của Ireland và Mechelen của Bỉ.

[Australia thử nghiệm xây dựng 'con đường xanh' đầu tiên trên thế giới]

Lahti là thành phố đông dân thứ 8 của Phần Lan, nằm ở vịnh phía Nam hồ lớn Vesijarvi, cách thủ đô Helsinki khoảng 100km về phía Đông Bắc.

Đây là một trong những khu vực đang phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng trở thành một trong những trung tâm kinh tế chính của Phần Lan.

Ra đời từ năm 2010, giải thưởng “Thủ đô Xanh của châu Âu” trao tặng cho các thành phố châu Âu có dân số trên 100.000 người và có chất lượng môi trường tốt nhất.

Trước đó, “Thủ đô Xanh của châu Âu 2020” là thành phố Lisbon của Bồ Đào Nha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.