Thành phố New York tan hoang sau các cuộc biểu tình

Các cửa hàng tại New York đã phải chịu những thiệt hại nặng nề do làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc, dù vừa mới chỉ mở cửa trở lại sau thời gian ngừng hoạt động do dịch bệnh.

Thành phố New York của Mỹ đang phải trải qua cuộc "khủng hoảng kép" - vừa phải đối mặt với dịch bệnh COVID-19 bùng phát, vừa phải hứng chịu làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc. Trong các cuộc biểu tình, nhiều đối tượng quá khích đã đập phá, đột nhập vào các cửa hàng để hôi của.

Các cửa hàng tại New York đã phải chịu những thiệt hại nặng nề do biểu tình dù vừa mới chỉ mở cửa trở lại sau thời gian ngừng hoạt động do dịch bệnh. Nhiều chủ cửa hàng còn bị người biểu tình đánh đập khi đang cố bảo vệ tài sản của mình./.

(Vietnam+)