Thay đổi cách tổ chức, cướp phết Hiền Quan vẫn "vỡ trận" như mọi năm

Dù thay đổi cách tổ chức khi chia mỗi đội 50 người nhưng ban tổ chức vẫn bất lực trước cảnh hàng ngàn thanh niên lao vào tranh cướp quả phết tại Lễ hội Phết Hiền Quan chiều 9/2.
Thay đổi cách tổ chức, cướp phết Hiền Quan vẫn "vỡ trận" như mọi năm ảnh 1Cảnh hàng ngàn thanh niên trai tráng lao vào nhau để tranh giành quả phết vẫn diễn ra trước sự bất lực của ban tổ chức. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thay đổi cách tổ chức, cướp phết Hiền Quan vẫn "vỡ trận" như mọi năm ảnh 2Trước thực trạng lễ hội Phết Hiền Quan mọi năm có hiện tượng chen lấn, xô đẩy, tranh cướp mang tính bạo lực, gây mất an toàn cho nhân dân và du khách, các cấp lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương chỉ đạo thay đổi hình thức tổ chức lễ hội cho phù hợp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thay đổi cách tổ chức, cướp phết Hiền Quan vẫn "vỡ trận" như mọi năm ảnh 3 Theo đó, hội Phết Hiền Quan năm nay sẽ chia làm 2 đội, mỗi đội 50 người và có trọng tài phân định thắng thua. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thay đổi cách tổ chức, cướp phết Hiền Quan vẫn "vỡ trận" như mọi năm ảnh 4Sẽ chỉ có thành phần là thanh niên địa phương được tham gia nghi lễ cướp phết trong lễ hội Phết Hiền Quan. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thay đổi cách tổ chức, cướp phết Hiền Quan vẫn "vỡ trận" như mọi năm ảnh 5Du khách các địa phương khác sẽ không được tham gia để tránh những hiện tượng chen lấn, xô đẩy do quá tải. Ban tổ chức sẽ làm hàng rào an ninh để ngăn cách giữa người tham gia nghi thức cướp phết với khách đến lễ hội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thay đổi cách tổ chức, cướp phết Hiền Quan vẫn "vỡ trận" như mọi năm ảnh 6Đúng 15 giờ, chủ tế bắt đầu rước phết từ đình làng đến bãi đất trống nơi hàng nghìn người đang chờ đợi, tiếng reo hò mỗi lúc một lớn khi chủ tế bắt đầu chôn quả phết xuống đất. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thay đổi cách tổ chức, cướp phết Hiền Quan vẫn "vỡ trận" như mọi năm ảnh 7Thế nhưng khi các cụ tiên chỉ của làng mang những quả phết ra, hàng ngàn thanh niên trai tráng đã lao vào tranh cướp trước sự bất lực của ban tổ chức lễ hội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thay đổi cách tổ chức, cướp phết Hiền Quan vẫn "vỡ trận" như mọi năm ảnh 8Với quan niệm gia đình hay cá nhân nào cướp được quả phết thì cả năm đó gặp nhiều may mắn, do vậy nên ai cũng cố gắng để cướp phết về nhà. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thay đổi cách tổ chức, cướp phết Hiền Quan vẫn "vỡ trận" như mọi năm ảnh 9Cảnh tượng hàng ngàn thanh niên lao vào để tranh cướp phết diễn ra y hệt như những năm trước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thay đổi cách tổ chức, cướp phết Hiền Quan vẫn "vỡ trận" như mọi năm ảnh 10(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thay đổi cách tổ chức, cướp phết Hiền Quan vẫn "vỡ trận" như mọi năm ảnh 11Nhiều người đã 'gục ngã' trước sự tranh cướp quyết liệt của hàng ngàn người khác. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thay đổi cách tổ chức, cướp phết Hiền Quan vẫn "vỡ trận" như mọi năm ảnh 12Trời mưa khiến địa điểm tổ chức cướp phết lầy lội khó khăn khi cướp phết. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thay đổi cách tổ chức, cướp phết Hiền Quan vẫn "vỡ trận" như mọi năm ảnh 13(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thay đổi cách tổ chức, cướp phết Hiền Quan vẫn "vỡ trận" như mọi năm ảnh 14Có 6 quả phết và 3 quả chúi để những người tham gia lễ hội cùng giành lấy. Hai thứ này được làm từ củ tre sơn đỏ, trong đó quả phết có đường kính khoảng 6–7cm và quả chúi nhỏ hơn, khoảng 4–5cm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thay đổi cách tổ chức, cướp phết Hiền Quan vẫn "vỡ trận" như mọi năm ảnh 15(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thay đổi cách tổ chức, cướp phết Hiền Quan vẫn "vỡ trận" như mọi năm ảnh 16(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thay đổi cách tổ chức, cướp phết Hiền Quan vẫn "vỡ trận" như mọi năm ảnh 17Một nhóm thanh niên đoạt được quả chúi cuối cùng đã nhanh trí nhảy xuống ao để tránh sự truy đuổi quyết liệt của đối thủ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thay đổi cách tổ chức, cướp phết Hiền Quan vẫn "vỡ trận" như mọi năm ảnh 18(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thay đổi cách tổ chức, cướp phết Hiền Quan vẫn "vỡ trận" như mọi năm ảnh 19Niềm vui khi đoạt được quả chúi về thôn của mình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục