Thế giới ghi nhận trên 5,8 triệu người tử vong do dịch COVID-19

Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với hơn 141.035.529 ca COVID-19, trong đó 1.652.498 ca tử vong. Tiếp đến là châu Á với 106.616.738 ca nhiễm và 1.313.917 ca tử vong.
Thế giới ghi nhận trên 5,8 triệu người tử vong do dịch COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Turin, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h30 sáng 11/2 theo giờ Việt Nam, tổng cộng 406.064.155 người trên thế giới đã nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.807.352 người tử vong.

Số người bình phục là 325.901.391 người. Hiện có 89.429 bệnh nhân đang phải điều trị tích cực.

Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với hơn 141.035.529 ca nhiễm, trong đó 1.652.498 ca tử vong. Tiếp đến là châu Á với 106.616.738 ca nhiễm và 1.313.917 ca tử vong.

Khu vực Bắc Mỹ hiện ghi nhận hơn 92,5 triệu ca nhiễm, trong khi con số này ở Nam Mỹ là hơn 51,4 triệu ca.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn lây lan mạnh tại châu Âu, Italy đang hướng tới việc tiêm nhắc lại vaccine ngừa COVID-19 hằng năm. Tổng giám đốc Cơ quan Dược phẩm Italy (AIFA) Nicola Magrini khẳng định hiệu quả của vaccine tốt hơn mong đợi, các dữ liệu nghiên cứu cho thấy hiệu quả đến 95%, theo đó sẽ không có liều thứ 4 mà hướng tới tiêm nhắc lại hằng năm.

[Hơn 403 triệu người nhiễm COVID-19, gần 5,8 triệu người tử vong]

Theo thống kê từ Bộ Y tế Italy, đến nay 82,09% người dân nước này đã hoàn thành tiêm các liều vaccine cơ bản ngừa COVID-19, trong đó 60,17% đã tiêm liều thứ 3.

Tính cả số trường hợp tiêm ít nhất một liều vaccine thì khoảng 85,39% người dân Italy đã được bảo vệ trước đại dịch - yếu tố được xem là động lực để Italy có thể mở cửa trở lại.

Dự kiến, ngày 31/3 tới, thời hạn áp đặt tình trạng khẩn cấp ở Italy sẽ kết thúc, đồng nghĩa các hạn chế sẽ được dỡ bỏ hoặc giảm nhẹ.

Dù Bộ trưởng Y tế Roberto Speranza đã ký sắc lệnh về việc chấm dứt quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời từ ngày 11/2, nhưng người dân vẫn phải mang theo khẩu trang và sử dụng tại những nơi đông người cho đến khi tình trạng khẩn cấp kết thúc.

Tại Anh, số liệu của chính phủ công bố ngày 10/2 cho thấy nước này ghi nhận 66.638 ca nhiễm mới và 206 ca tử vong. Tính theo tuần, số ca nhiễm mới tại Anh trong 7 ngày qua đã giảm 25% so với tuần trước đó và số ca tử vong trong cùng thời gian cũng giảm 20%.

Theo thông báo từ Văn phòng của Thái tử Charles ngày 10/2, Thái tử đang tự cách ly sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là lần thứ hai người kế vị ngai vàng nước Anh mắc COVID-19.

Ông từng mắc COVID-19 hồi tháng 3/2020 với các triệu chứng nhẹ. Tháng 12/2021, Thái tử Charles cho biết ông và vợ đã tiêm liều vaccine tăng cường.

Trong khi đó, Ấn Độ đã nới lỏng quy định về nhập cảnh đối với du khách quốc tế, theo đó khách quốc tế đến nước này sẽ không phải cách ly bắt buộc tại nhà trong 7 ngày hoặc xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 8 sau khi đến.

Ấn Độ cho phép nhập cảnh miễn cách ly đối với những khách quốc tế đã được tiêm phòng đầy đủ đến từ 82 quốc gia và vùng lãnh thổ trên cơ sở "có đi có lại," trong đó có Anh, Mỹ, Australia, Bangladesh, Canada, Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia, Nepal và Singapore.

Thay đổi này có hiệu lực từ ngày 14/2 tới. Ấn Độ cũng bãi bỏ việc phân biệt những quốc gia “có nguy cơ” và các quốc gia khác, do đó sẽ không bắt buộc khách quốc tế từ những quốc gia được xem là "có nguy cơ" phải lấy mẫu xét nghiệm tại điểm đến và chờ cho đến khi nhận được kết quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục