Myanmar dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại thành phố Yangon
Tình hình ở Yangon đã ổn định lại nên việc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm sẽ giúp cải thiện các vấn đề về kinh tế, xã hội và tôn giáo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đi lại của người dân.
Tình hình ở Yangon đã ổn định lại nên việc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm sẽ giúp cải thiện các vấn đề về kinh tế, xã hội và tôn giáo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đi lại của người dân.
Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit cho biết sau khi ký kết thỏa thuận, tình hình sẽ được theo dõi trong 72 giờ và hai bên sẽ tùy tình hình để tiến hành thảo luận chi tiết sau đó.
Các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia đã bắt đầu vào khoảng 9h40 sáng 27/12 theo giờ địa phương tại một trạm kiểm soát biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi của Thái Lan.
Ngoài 15 năm tù, tòa còn yêu cầu ông Najib Razak bồi hoàn một khoản tiền hơn 2 tỷ ringgit (khoảng 490 triệu USD) theo Đạo luật Chống rửa tiền, nếu không sẽ phải chịu thêm 270 tháng tù giam.
Cuộc họp cấp thư ký Ủy ban Biên giới Chung (GBC) Thái Lan – Campuchia ngày 25/12 tiếp tục diễn ra trong bối cảnh hai bên bất đồng về nội dung và cách diễn giải các văn kiện trao đổi.
Hơn 30 năm trước, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào được thành lập trên cơ sở bàn giao từ trụ sở Cửa hàng Sách Nhà nước Lào, với sứ mệnh trở thành cầu nối văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.
Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết nếu các bộ trưởng quốc phòng hai nước đạt được đồng thuận trong cuộc họp ngày 27/12, một tuyên bố chung sẽ được ký kết.
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Salavan đã trao đổi, thống nhất các nội dung và ký biên bản Hội đàm với nhiều nội dung quan trọng cần thực hiện trong thời gian tới.
Năm 2026, kinh tế Đông Nam Á tiếp tục chịu tác động lớn từ thương mại và thuế quan, dù tăng trưởng năm nay duy trì tương đối ổn định nhờ xuất khẩu, dòng vốn FDI và sự dịch chuyển chuỗi cung ứng.
Các cuộc giao tranh bị cáo buộc có sử dụng nhiều loại vũ khí hạng nặng và hạng nhẹ một cách bừa bãi, gây thương vong cho thường dân Campuchia, phá hủy nhà cửa, buộc người dân phải sơ tán.
Tính đến cuối ngày họp hôm qua 25/12, Campuchia vẫn bác bỏ 3 điều kiện của Thái Lan, trong đó Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn trước tiên, lệnh ngừng bắn phải là thật và liên tục.
Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Campuchia-Lào, có sự tham gia của 90 đại biểu, được tổ chức tại Quảng Ngãi - địa phương duy nhất của Việt Nam có đường biên giới tiếp giáp với cả Lào và Campuchia.
Myanmar sẽ tổ chức ba đợt bỏ phiếu tổng tuyển cử vào cuối năm 2025, trong bối cảnh tình hình chính trị vẫn bất ổn do xung đột và đảo chính.
Cầu Hữu nghị Lào-Thái Lan số 5 kết nối hai nước qua sông Mekong, rút ngắn đường đi, thúc đẩy thương mại, đầu tư và du lịch khu vực Tiểu vùng sông Mekong.
Theo kế hoạch, Bộ Du lịch Philippines sẽ chủ trì Diễn đàn du lịch ASEAN (ATF) 2026 tại Cebu từ ngày 26 đến 29/1/2026, song song với Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN.
WHO cảnh báo Indonesia đang đứng đầu thế giới về ngộ độc methanol, với tỷ lệ tử vong trên 30%, thậm chí vượt 50% trong nhiều vụ, phần lớn liên quan rượu lậu và thiếu thuốc giải độc.
Lực lượng chức năng đã triển khai chiến dịch an ninh thường niên Operasi Lilin quy mô lớn từ ngày 20/12-2/1, tập trung bảo vệ các nhà thờ, điểm du lịch, trung tâm giao thông và khu vực đông người.
Xuất khẩu của Thái Lan tháng 11 tăng 11,8%, tiếp tục được hỗ trợ chủ yếu bởi các lô hàng điện tử, phù hợp với sự phục hồi của chu kỳ máy tính và sự mở rộng của các công nghệ hiện đại.
Cuộc họp Ban Thư ký Ủy ban Biên giới chung (GBC) Thái Lan – Campuchia ngày 24/12 kết thúc nhanh chóng sau khi hai bên đạt một số đồng thuận sơ bộ và thống nhất tổ chức họp toàn thể GBC vào ngày 25/12.
Để duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026, ASEAN đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải thực hiện những cải cách sâu rộng từ bên trong, nhằm chuyển dịch từ trạng thái “kiên cường” sang “bền vững.”
Cuộc họp Ban thư ký Ủy ban Biên giới Chung (GBC) Thái Lan - Campuchia đã kết thúc nhanh chóng sau khi hai bên đạt một số thỏa thuận sơ bộ.
Cuộc họp Ban thư ký Ủy ban Biên giới Chung (GBC) Thái Lan-Campuchia ngày 24/12 đã kết thúc nhanh chóng sau khi hai bên đạt một số thỏa thuận sơ bộ.
Cuộc họp Ban Thư ký Ủy ban Biên giới chung dự kiến diễn ra từ ngày 24-26/12, dưới sự quan sát của Nhóm quan sát viên ASEAN (AOT) tại Campuchia và Thái Lan.
Trong một cuộc khảo sát toàn quốc do Viện Quản lý Phát triển Quốc gia (NIDA) thực hiện, đảng Bhumjaithai hiện đang đạt tỷ lệ ủng hộ 9,92%, đứng thứ tư trong số các đảng lớn tham gia tranh cử.
Ngày 23/12, CMAA cho biết Campuchia cáo buộc Thái Lan tiến hành các hoạt động quân sự tại khu vực dân cư, sử dụng vũ khí không phân biệt mục tiêu và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dân thường.
Theo hãng tin Yonhap, Chính phủ Hàn Quốc mới đây đã kêu gọi Campuchia và Thái Lan tiến hành đối thoại để chấm dứt các cuộc xung đột biên giới.
Seoul đánh giá cao những nỗ lực của ASEAN trong việc hạ nhiệt căng thẳng và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho khu vực khi tổ chức cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao bàn về tình hình hiện nay.
Ngày 22/12, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết Thái Lan và Campuchia nhất trí tiếp tục các cuộc đàm phán trong tuần này nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột tại khu vực biên giới.
Việt Nam kêu gọi Campuchia và Thái Lan kiềm chế tối đa, không sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ các cam kết đã đạt được, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.
Theo TTXVN tại Kuala Lumpur, Malaysia tại hội nghị ngoại trưởng đặc biệt ngày 22/12 nhấn mạnh duy trì hòa bình khu vực, kêu gọi Campuchia và Thái Lan chấm dứt căng thẳng biên giới.
Từ chỗ bị động đối phó với các đường dây "việc nhẹ, lương cao," các quốc gia Đông Nam Á đã tăng cường phối hợp, mở rộng trấn áp và tiếp cận vấn nạn này như một thách thức an ninh phi truyền thống.
Bộ Ngoại giao Philippines cho biết Manila sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải tranh chấp biên giới giữa Campuchia và Thái Lan khi đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN từ tháng 1/2026.
Philippines chuẩn bị ký hợp đồng hàng trăm triệu USD mua thêm hai khinh hạm mới do Hàn Quốc đóng, tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân trong bối cảnh an ninh khu vực diễn biến phức tạp.
Quân khu 2 Thái Lan thông báo, giao tranh dọc biên giới với Campuchia vẫn diễn ra ác liệt, tập trung tại các khu vực Pha Mo E Dang và Phu Makua.
Báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới cho thấy nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô của Lào cải thiện rõ rệt, tạo nền tảng cho mục tiêu đưa Vientiane thoát khỏi nhóm các nước kém phát triển vào năm 2026.