Thêm 5 trường hợp mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Đến nay Việt Nam đã ghi nhận 396 trường hợp mắc bệnh COVID-19, trong đó đã có 365 trường hợp khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong
Thêm 5 trường hợp mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh ảnh 1Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh COVID-19 trong ngày 21/7. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 21/7, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương công bố có thêm 5 trường hợp mắc bệnh COVID-19 khỏi bệnh.

Đó là các trường hợp: BN365, BN366, BN358, BN361, BN369.

Bệnh nhân 365: nam, 36 tuổi, ở huyện Yên Định-tỉnh Thanh Hóa.

Bệnh nhân vào viện ngày 5/7, đã có kết quả 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

[Thêm 12 ca mắc COVID-19 mới, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng]

Bệnh nhân 366: nam, 45 tuổi, ở huyện Lâm Thao-tỉnh Phú Thọ.

Bệnh nhân vào viện ngày 5/7, đã có kết quả 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 358: nam, 56 tuổi, ở Quận Long Biên-thành phố Hà Nội.

Bệnh nhân vào viện ngày 5/7, đã có kết quả 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 361: nam, 32 tuổi, ở huyện Krông Pa-tỉnh Gia Lai.

Bệnh nhân vào viện ngày 5/7, đã có kết quả 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 369: nữ, 30 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh.

Bệnh nhân vào viện ngày 5/7, đã có kết quả 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Các bệnh nhân trên hiện tại tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, ổn định, phổi thông khí tốt, toàn trạng ổn định. Họ sẽ được theo dõi và cách ly thêm trong 14 ngày tới.

Như vậy, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 396 trường hợp mắc bệnh COVID-19, trong đó đã có 365 trường hợp khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục