Trong báo cáo sơ bộ công bố ngày 28/10, ủy ban trên khẳng định nhiều tuầntrước khi xảy ra vụ nổ và chìm giàn khoan Deepwater Horizon hồi tháng Tư nămnay, dẫn tới thảm họa tràn dầu trên Vịnh Mexico, các chuyên gia của BP vàHalliburton Co., một trong các đối tác của BP phụ trách phần kỹ thuật, đã biếthỗn hợp ximăng họ dự định bơm xuống để làm chắc phần giếng dưới biển có vấn đề.
Trong bốn lần thử nghiệm hỗn hợp ximăng này, chỉ một lần duy nhất cho kếtquả đạt tiêu chuẩn. Song, điều này bị lờ đi và các chuyên gia kỹ thuật củaHalliburton Co. đã bơm xuống giếng dầu Macondo của BP hỗn hợp ximăng không ổnđịnh này. Ủy ban điều tra cho rằng đây có thể là một trong những nguyên nhânchính dẫn tới sự cố thảm khốc trên.
Giếng dầu này sau đó đã bị vỡ, gây nổ và chìm giàn khoan, khiến 11 côngnhân thiệt mạng và khoảng 4,9 triệu thùng dầu (tương đương khoảng 706 triệu lít)tràn ra biển. Đây được coi là một thảm họa sinh thái lớn nhất trong lịchsử nước Mỹ.
Trước khi báo cáo sơ bộ này của ủy ban điều tra được công bố, nhiều chuyêngia đã đặt dấu hỏi về chất lượng hỗn hợp xi măng được bơm xuống giếng dầu gặp sựcố. Trong quá trình điều tra, ủy ban đã đề nghị các nhà khoa học thử nghiệm tínhổn định của loại xi măng được tạo ra từ các nguyên liệu do BP và Hallilburtoncung cấp và kết quả là không đạt tiêu chuẩn.
Trong khi đó, BP cũng tiến hành các vụ điều tra độc lập và kết luận rằnghỗn hợp ximăng của Hallilburton Co. không được trộn đúng công thức.
Theo kế hoạch, tháng tới, đại diện các công ty liên quan sự cố nổ và chìmgiàn khoan trên của BP, các nhà quản lý, chuyên gia kỹ thuật sẽ phải ra điềutrần tại ủy ban điều tra. Hiện BP đang đối diện với một "núi" đơn kiện./.