Thêm nhiều khu vực được công nhận vùng đất ngập nước Ramsar

18 địa điểm thuộc 7 nước gồm Trung Quốc, Pháp, Hàn Quốc, Hungary, Madagascar, Sri Lanka và Tunisi được công nhận là "vùng đất ngập nước Ramsar" - vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế.
Thêm nhiều khu vực được công nhận vùng đất ngập nước Ramsar ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trong khuôn khổ Hội nghị Công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước lần thứ 13, diễn ra tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) từ ngày 21-29/10, có 18 địa điểm thuộc 7 quốc gia trên thế giới, đã được công nhận là "vùng đất ngập nước Ramsar" - vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế.

Đây là phiên họp đầu tiên Hội nghị Công ước Ramsar tiến hành công nhận về "vùng đất ngập nước Ramsar."

Trong lần công nhận "vùng đất ngập nước Ramsar" này, Trung Quốc có 6 thành phố, địa phương, Pháp và Hàn Quốc mỗi nước có 4 địa phương, trong khi Hungary, Madagascar, Sri Lanka và Tunisia mỗi nước có 1 địa phương.

Các địa phương này sẽ có thể sử dụng danh hiệu "Ramsar" được cộng đồng quốc tế chứng nhận trong vòng 6 năm. Sau khi hết thời gian chứng nhận, các địa phương có thể đăng ký tái công nhận để kéo dài thêm thời gian.

[Đắm mình vào thiên nhiên ở Ramsar Tràm Chim mùa nước nổi]

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, 4 địa phương của Hàn Quốc được công nhận gồm thành phố Jeju trên đảo Jeju, thành phố Suncheon thuộc tỉnh Nam Jeolla, huyện Changnyeong thuộc tỉnh Nam Gyeongsang, huyện Inje thuộc tỉnh Gangwon.

Theo một quan chức Bộ Môi trường Hàn Quốc, "Ramsar" là một danh hiệu được cộng đồng quốc tế biết đến rộng rãi và đáng tin cậy. Chính quyền các địa phương có thể tận dụng danh hiệu "Ramsar" để thúc đẩy kinh doanh các nông sản và sản phẩm chế biến thân thiện môi trường, dịch vụ du lịch sinh thái.

Do đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ 4 địa phương trên để có thể duy trì tiêu chuẩn chứng nhận "vùng đất ngập nước Ramsar."

Cho tới nay, Hàn Quốc có tổng cộng 22 địa phương đã được đăng ký và công nhận là vùng đất ngập nước theo Công ước Ramsar.

Công ước Ramsar là công ước quốc tế về bảo tồn và sử dụng một cách hợp lý và thích đáng các vùng đất ngập nước với mục đích ngăn ngừa việc các khu vực này bị xâm chiếm và biến mất.

Công ước được lập ra tại thành phố Ramsar ngày 2/2/1971 và chính thức có hiệu lực từ năm 1975.

Tới nay, 169 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia công ước này, trong đó có Việt Nam. Hơn 2.300 địa điểm đã được đưa vào danh sách các "vùng đất ngập nước Ramsar"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.