Thi thể bé Hạo Nam được đưa về với gia đình sau 21 ngày cứu hộ

Sau 21 ngày nỗ lực cứu hộ tại công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể bé Thái Lý Hạo Nam lên mặt đất, đưa về gia đình để lo hậu sự.
Thi thể bé Hạo Nam được đưa về với gia đình sau 21 ngày cứu hộ ảnh 1Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp đeo thiết bị chuyên dụng để tìm và đưa thi thể bé Nam lên mặt đất. (Ảnh: TTXVN phát)
Thi thể bé Hạo Nam được đưa về với gia đình sau 21 ngày cứu hộ ảnh 2Đoạn cọc bêtông thứ hai đã được kéo lên lúc khoảng 18 giờ ngày 19/1. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)
Thi thể bé Hạo Nam được đưa về với gia đình sau 21 ngày cứu hộ ảnh 3Cuối giờ chiều ngày 19/1, một số thiết bị phục vụ công tác cứu hộ đã được vận chuyển ra khỏi hiện trường. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)
Thi thể bé Hạo Nam được đưa về với gia đình sau 21 ngày cứu hộ ảnh 4Hiện trường cứu hộ tại công trình cầu Rọc Sen lúc rạng sáng ngày 20/1/2023. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)
Thi thể bé Hạo Nam được đưa về với gia đình sau 21 ngày cứu hộ ảnh 5Sau 21 ngày nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ tại công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), vào lúc 1 giờ 20 phút ngày 20/1/2023, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể bé Thái Lý Hạo Nam (sinh năm 2012) lên mặt đất và đưa về gia đình để lo hậu sự. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)
Thi thể bé Hạo Nam được đưa về với gia đình sau 21 ngày cứu hộ ảnh 6Ôtô chuyển thi thể bé Hạo Nam rời hiện trường. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)
Thi thể bé Hạo Nam được đưa về với gia đình sau 21 ngày cứu hộ ảnh 7Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp hoàn thành nhiệm vụ tham gia cứu hộ tại công trình cầu Rọc Sen. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục