Thi Tốt nghiệp THPT 2024: Trùng hợp bất ngờ ở các thủ khoa khối C

Khối C năm nay "bội thu" thủ khoa với 19 em. Điều thú vị là cả 19 thủ khoa khối C đều cùng đạt điểm 10 ở các môn Lịch sử, Địa lý và 9,75 điểm môn Ngữ văn và co tới 13 cùng đến từ Bắc Ninh.

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp trung học phổ thông. (Ảnh: TTXVN)
Thí sinh dự thi Tốt nghiệp trung học phổ thông. (Ảnh: TTXVN)

Theo điểm thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có đến 19 thí sinh cùng giữ vị trí thủ khoa khối C (gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn) với tổng 29,75 điểm.

Điều trùng hợp nữa là tất cả các thí sinh đều có điểm các môn thành phần giống nhau với 10 điểm môn Lịch sử, 10 điểm môn Địa lý và 9,75 điểm môn Ngữ văn.

Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho thấy kỳ thi năm nay chỉ có hai thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn nên việc trùng điểm số của các thủ khoa là điều khá dễ hiểu khi mức điểm 29,75 đã gần chạm mốc tuyệt đối. Đây cũng là điểm số cao nhất của kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay xét theo tổ hợp môn tuyển sinh đại học truyền thống (gồm các khối A, A1, C, B và D1).

Ảnh màn hình 2024-07-17 lúc 11.28.47.png
Các thủ khoa khối C đều đạt cùng điểm số ở các môn thuộc tổ hợp này, trong đó có 13 em đến từ Bắc Ninh.

Điểm đặc biệt đáng chú ý của các thủ khoa khối C năm nay là trong số 19 em, có đến 13 là thí sinh của tỉnh Bắc Ninh. Các thí sinh còn lại đến từ Nghệ An, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định và Thanh Hóa.

Các môn khối C năm nay cũng nhận “mưa” điểm 10 khi số điểm 10 môn Địa lý tăng hơn 90 lần (năm 2023 chỉ có 35 điểm 10 thì năm nay có đến 3.175 điểm 10), số điểm 10 môn Lịch sử tăng gần 3 lần (từ 789 điểm 10 năm 2023 lên 2.108 điểm 10)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sáu "pháo đài tri thức" nơi biên giới Đà Nẵng sẵn sàng cho lễ khai giảng lịch sử

Sáu "pháo đài tri thức" nơi biên giới Đà Nẵng sẵn sàng cho lễ khai giảng lịch sử

Vượt qua muôn vàn khắc nghiệt của thời tiết, 6 ngôi trường nội trú vùng biên Đà Nẵng đã vươn mình sừng sững. Nơi đây không chỉ là "ngôi nhà thứ hai" che chở học sinh khó khăn nơi biên cương xa xôi của Tổ quốc, mà đã thực sự hóa thành những "cột mốc mềm" vững chãi, vun đắp cội rễ tri thức và giữ bình yên biên giới quốc gia.

Thầy và trò xã biên giới Tân Hoà nỗ lực trong điều kiện còn nhiều khó khăn. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Tây Ninh gỡ điểm nghẽn giáo dục vùng biên

Thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, sách giáo khoa, bữa ăn bán trú ... là giải pháp quan trọng để giữ chân học sinh vùng biên giới, học sinh khuyết tật đến trường