Lễ kỷ niệm 35 giải phóng Trà Vinh và công bố Nghị quyết Chính Phủ về thànhlập thành phố Trà Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh, tổ chức tối 28/4.
Tại buổi lễ, Bí Thư tỉnh ủy Trà Vinh Nguyễn Thái Bình ôn lại truyền thốnghào hùng của quân và dân Trà Vinh trong thời kỳ kháng chiến, với tinh thần yêunước nồng nàn, đoàn kết một lòng giữa các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, nhất tề đứnglên chống giặc, tạo nên một “Vĩnh Trà anh dũng.”
Sau 35 năm giải phóng, đặc biệt là sau ngày tái lập tỉnh từ năm 1992 đếnnay, Trà Vinh đã có những thay đổi đáng kể về kinh tế, xã hội và đạt được nhiềuthành tựu quan trọng. Đời sống đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ khángchiến, vùng đồng bào dân tộc Khmer được cải thiện đáng kể về đời sống vật chấtvà tinh thần. Số hộ nghèo giảm chỉ còn 19,4%.
Hạ tầng cơ sở trên địa bàn tỉnh được đầu tư, xây dựng, nhiều công trình trọngđiểm quốc gia được triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh, hứa hẹn một tương laimới, phát triển cho tỉnh Trà Vinh.
Các chỉ tiêu về giáo dục, y tế cũng được nângcao, công tác giáo dục phổ cập trung học cơ sở được hoàn thành từ năm 2008, cácxã đều có trạm y tế, gần 90% hộ dân được sử dụng nước sạch, xây dựng và bàn giaohơn 40.000 căn nhà tình thương cho hộ đồng bào Khmer và hộ nghèo trong tỉnh.
Theo Nghị quyết của Chính phủ, thành phố Trà Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh được thànhlập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trựcthuộc của thị xã Trà Vinh.
Thành phố có diện tích tự nhiên hơn 6.800ha và 131.360 nhân khẩu, 10 đơn vịhành chính cấp xã, gồm phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường6, phường 7, phường 8, phường 9 và xã Long Đức. Địa giới hành chính thành phốTrà Vinh: phía Đông và phía Nam giáp huyện Châu Thành, phía Tây giáp huyện CàngLong, phía Bắc giáp sông Cổ Chiên.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh với sự hỗ trợmạnh mẽ của Chính phủ, Trà Vinh đang đứng trước một vận hội, một thời cơ mới vớihàng loạt các dự án, công trình lớn của quốc gia đang và sẽ được triển khai trênđịa bàn tỉnh, tạo nên thế và lực cho Trà Vinh phát triển đột phá.
Trà Vinh cần phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của địa phương để xâydựng một thành phố Trà Vinh, xanh sạch đẹp và giàu mạnh./.
Lê Hiền (Vietnam+)