Thổ Nhĩ Kỳ dọa dùng vũ lực chống lại "các phần tử cực đoan" tại Idlib

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar tuyên bố nước này sẵn sàng sử dụng vũ lực chống lại bất cứ ai không tuân thủ lệnh ngừng bắn tại tỉnh Idlib của Syria, trong đó có các phần tử cực đoan.

Ngày 13/2, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết quân đội nước này đã tăng cường triển khai lực lượng tại các trạm quan sát ở tỉnh Idlib của Syria.

Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Akar tuyên bố nước này sẵn sàng sử dụng vũ lực chống lại bất cứ ai không tuân thủ lệnh ngừng bắn tại tỉnh Idlib của Syria, đặc biệt là các phần tử cực đoan. Bộ trưởng Akar cho biết việc triển khai lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ là nhằm duy trì lệnh ngừng bắn tại khu vực Idlib./.

(Vietnam+)