Thổ Nhĩ Kỳ: Ít nhất 22 người nhập viện do động đất có độ lớn 5,9

Theo Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 22 người được đưa vào viện điều trị các vết thương gặp phải trong lúc hoảng loạn, trong số này có nhiều trường hợp nhảy từ ban công hay cửa sổ để thoát thân.
Thổ Nhĩ Kỳ: Ít nhất 22 người nhập viện do động đất có độ lớn 5,9 ảnh 1Người dân bàng hoàng sau trận động đất. (Nguồn: socialnews.xyz)

Sáng 23/11, một trận động đất độ có lớn 5,9 đã làm rung chuyển khu vực Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp và thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ, trận động đất xảy ra vào khoảng 4h08 sáng 23/11 (giờ địa phương, tức 8h08 giờ Việt Nam) với tâm chấn tại thị trấn Golkaya, thuộc tỉnh Duzce - cách thành phố Istanbul khoảng 200km về phía Đông.

Trận động đất đã gây tâm lý hoảng loạn cho người dân địa phương và điện sinh hoạt tạm thời bị gián đoạn. Những rung chấn của trận động đất này được cảm nhận rõ tại thành phố Istanbul, thủ đô Ankara và nhiều khu vực khác của Thổ Nhĩ Kỳ. Ít nhất 35 dư chấn đã được ghi nhận sau trận động đất này.

[Động đất mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ khiến hơn 60 người bị thương]

Theo Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu, ít nhất 22 người đã được đưa vào viện điều trị các vết thương gặp phải trong lúc hoảng loạn, trong số này bao gồm nhiều trường hợp nhảy từ ban công hoặc cửa sổ để tìm cách thoát thân.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Duzce Cevdet Atay cho biết nhiều trường học tại khu vực xảy ra động đất đã được lệnh tạm thời đóng cửa để đề phòng các nguy cơ có thể xảy ra.

Tại tỉnh Duzcer từng xảy ra trận động đất mạnh khiến khoảng 800 người thiệt mạng ngày 12/11/1999. Trước đó, vào tháng 8 cùng năm, một trận động đất mạnh đã khiến ít nhất 17.000 người thiệt mạng và tàn phá tỉnh Kocaeli (gần Duzce) cùng các khu vực khác ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.