Thời tiết dịp nghỉ lễ từ ngày 2-4/5: Nhiều khu vực đón nắng đẹp

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 2-4/5, nhiều khu vực có nắng vào ban ngày nên tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thể tham gia các hoạt động ngoài trời, du lịch.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dịp nghỉ lễ từ ngày 2-4/5, nhiều khu vực có nắng vào ban ngày nên tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thể tham gia các hoạt động ngoài trời, du lịch.

Từ 2-4/5, Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ ngày nắng

Chiều 1/5, nhận định về xu thế thời tiết dịp nghỉ lễ từ ngày 2-4/5, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia Nguyễn Hữu Thành cho biết, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ít mưa, ngày trời nắng nhưng chưa có dấu hiệu của nắng nóng.

Trung Trung Bộ ít mưa, cục bộ có nơi có nắng nóng. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Thông tin cụ thể về diễn biến thời tiết từ đêm 1 - 2/5 tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước, ông Nguyễn Hữu Thành cho rằng:

Khu vực Sapa:

-Đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ.

-Nhiệt độ dao động từ 15 - 22 độ C (xác suất mưa dưới 20%).

Thành phố Hà Nội

-Đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ.

-Nhiệt độ dao động từ 23 - 31 độ C (xác suất mưa dưới 20%).

Thành phố Huế:

-Đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ.

-Nhiệt độ dao động từ 24 - 32 độ C (xác suất mưa dưới 20%).

Thành phố Đà Nẵng:

-Đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ.

-Nhiệt độ dao động từ 25 - 33 độ C (xác suất mưa dưới 20%).

Thành phố Nha Trang:

-Có lúc có mưa rào, dông, gió nhẹ.

-Nhiệt độ dao động từ 26 - 28 độ C (xác suất mưa 75-85%).

Thành phố Đà Lạt:

-Có lúc có mưa rào, dông, gió nhẹ.

-Nhiệt độ dao động từ 15 - 22 độ C (xác suất mưa 65-75%).

Thành phố Hồ Chí Minh:

-Có lúc có mưa rào, dông , gió nhẹ.

-Nhiệt độ dao động từ 26 - 32 độ C (xác suất dưới 30%).

Ông Nguyễn Hữu Thành lưu ý thêm, thời điểm này là đang trong thời kỳ chuyển mùa, các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể xảy ra, đặc biệt vào chiều tối.

Đồng thời, nắng nóng trong những ngày tới có thể gây tác động bất lợi đến sức khỏe người dân, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt.

Người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt và du lịch trong dịp nghỉ lễ.

Đề cập đến việc cung cấp thông tin trong dịp nghỉ lễ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, để đảm bảo thông tin thời tiết được cung cấp kịp thời, chính xác và đầy đủ phục vụ người dân, các hoạt động du lịch, đi lại, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã chỉ đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết cho công tác dự báo, cảnh báo thời tiết trong thời gian từ 15/4 đến 5/5/2025.

Từ thời điểm này, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục tăng cường tần suất phát hành các bản tin dự báo, đồng thời theo dõi chặt chẽ và cảnh báo sớm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: mưa lớn, dông, lốc, gió mạnh trên biển, mưa đá… nhằm giúp người dân, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển

Theo ông Nguyễn Hữu Thành, hiện ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang đang có mưa rào, dông.

Dự báo, đêm 1/5 và ngày 2/5, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vựcTrường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7.Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh.

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh, thành phố ven biển bị ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.