Các tỉnh cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động liên lạc vớicác chủ tàu, thuyền để thông tin kịp thời; duy trì lực lượng, phương tiện cứuhộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc vàthường xuyên báo cáo tình hình tầu thuyền đang hoạt động trên biển Đông về Vănphòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Văn phòng Ủy ban Quốc giaTìm kiếm cứu nạn theo quy định.
Đến sáng ngày 9/5, Bộ tham mưu Bộ tư lệnh bộ đội Biên phòng, các tỉnh,thành phố Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Đà Nẵng đã có công điện triển khai đốiphó với bão.
Theo thông tin từ Bộ tham mưu Bộ tư lệnh bộ đội Biên phòng, hiện có 44tàu/539 lao động của tỉnh Quảng Ngãi đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa,các tàu trên đã nhận được thông tin cảnh báo về bão.
Đối với các khu vực biển khác, cơ quan này đang tiếp tục cập nhật và nắmbắt về tình hình tàu thuyền.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 9/5,vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía Đông Nam đảo Luzon, Philippines. Sức giómạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75-88 km/giờ), giật cấp 10, cấp11.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Bắc Tây Bắc và Bắc,mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 7 giờ ngày 10/5, vị trí tâm bão cách đảo ĐàiLoan khoảng 180km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8,cấp 9 (từ 62-88 km/giờ), giật cấp10, cấp 11.
Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6,cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh./.