Thống đốc bang Florida yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ sập nhà

Tòa nhà 12 tầng với 136 căn hộ, được xây dựng vào năm 1981 và đang trong hiện trạng sửa chữa phần mái khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến hơn 160 người thiệt mạng và mất tích.
Hiện trường vụ sập nhà tại Miami, bang Florida, Mỹ, ngày 24/6/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hiện trường vụ sập nhà tại Miami, bang Florida, Mỹ, ngày 24/6/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis ngày 25/6 đã yêu cầu nhanh chóng tìm ra nguyên nhân gây ra vụ sập tòa nhà 12 tầng ở thành phố Mianmi gây thương vong lớn một ngày trước đó.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Thống đốc DeSantis nhấn mạnh: "Chúng tôi cần một lời giải thích rõ ràng về việc điều này có thể xảy ra như thế nào."

Ông cho rằng điều quan trọng là phải kịp thời có câu trả lời để có thể thông báo cho gia đình các nạn nhân và người dân Florida.

[Sập nhà 12 tầng tại Mỹ: Hơn 160 người thiệt mạng và mất tích]

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày đã gửi thông điệp khích lệ lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân bị mất tích trong vụ việc trên.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ sập tòa nhà gồm 136 căn hộ, Tổng thống Biden đã phê chuẩn sắc lệnh tình trạng khẩn cấp tại bang Florida và ra sắc lệnh hỗ trợ liên bang đối với nỗ lực tìm kiếm cứu hộ của bang Florida và thành phố Mianmi sau vụ sập nhà.

Tòa nhà 12 tầng bị sập vào lúc 1 giờ 30 sáng (giờ địa phương) ngày 24/6, trong lúc nhiều người đang ngủ.

Tính tới nay, 4 người được cho là thiệt mạng, trong khi số người mất tích đã tăng lên 159. Con số thương vong có thể còn tiếp tục tăng khi mà triển vọng tìm kiếm những người còn sống sót giảm dần sau mỗi giờ qua đi.

Mặc dù vậy, lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực suốt ngày đêm để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trong những đống đổ nát vốn rất nguy hiểm, trong khi những đám cháy âm ỉ vẫn đang bốc khói.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ sập nhà. Được biết, tòa nhà này được xây dựng vào năm 1981.

Giới chức hạt Miami-Dade xác nhận tòa nhà đang trong quá trình sửa chữa phần mái, song hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới việc công trình này bị sập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.