Thủ đô Hà Nội tiếp tục mưa rét trong hai ngày cuối tuần

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, hai ngày cuối tuần (13-14/1), Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc sẽ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa và dông, trời rét.

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc sẽ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa và dông, trời rét. (Ảnh minh họa: Duy Khương/TTXVN)
Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc sẽ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa và dông, trời rét. (Ảnh minh họa: Duy Khương/TTXVN)

Ngày 13/1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, hai ngày cuối tuần (13-14/1), Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc sẽ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa và dông, trời rét.

Trên biển, hiện nay, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; tại đảo Huyền Trân có gió Đông Bắc cấp 6.

Dự báo, ngày và đêm 14/1, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động. Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 13 đến ngày 21/1, các chuyên gia cho biết, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ đêm 13-17/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Riêng ngày 16-17/1 có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm 13-14/1, trời rét.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định từ ngày 14-16/1 có mưa, mưa rào rải rác. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 13/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; gió nhẹ; trời rét; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; gió nhẹ; trời rét; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa rào; gió nhẹ; trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc từ 21-24 độ C; phía Nam từ 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.