Thủ đô Nhật Bản trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất 150 năm qua

Nhiệt độ tại Tokyo trong ngày 28/6 ước tính ở mức 36 độ sau 3 ngày liên tiếp vượt 35 độ C, đánh dấu đợt thời tiết nắng nóng tháng 6 tồi tệ nhất kể từ lần nắng nóng kỷ lục ghi nhận năm 1875.
Thủ đô Nhật Bản trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất 150 năm qua ảnh 1Người dân Tokyo di chuyển trên đường phố trong thời tiết nóng nặc. (Nguồn: Kyodo)

Ngày 28/6 là ngày thứ tư liên tiếp Nhật Bản hứng chịu cái nóng thiêu đốt, trong đó nhiệt độ trong ngày tại thủ đô Tokyo vượt kỷ lục nhiệt độ tháng 6 trong 150 năm qua và giới chức cảnh báo nguy cơ phải cắt điện.

Nhiệt độ tại Tokyo trong ngày 28/6 ước tính ở mức 36 độ sau 3 ngày liên tiếp vượt 35 độ C, đánh dấu đợt thời tiết nắng nóng tháng 6 tồi tệ nhất kể từ lần nắng nóng kỷ lục ghi nhận năm 1875. Từ sáng sớm 28/6, số ca nhập viện do say nắng đã bắt đầu tăng.

Fuji News Network đưa tin tính đến 9h sáng giờ địa phương (7h giờ Việt Nam), 13 người đã được đưa đến bệnh viện nghi bị say nắng. Các phương tiện truyền thông đưa tin ít nhất 2 người đã tử vong vì nguyên nhân này.

Chính phủ Nhật Bản cảnh báo công suất điện dự trữ có thể giảm xuống dưới 5% vào chiều 28/6, gần với mức tối thiểu 3% để đảm bảo nguồn cung ổn định ở Tokyo và 8 quận xung quanh. Công suất dự trữ dưới 3% có nguy cơ gây ra thiếu điện và mất điện.

Một số cơ quan văn phòng chính phủ - bao gồm Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI), đã tắt đèn vào buổi chiều và buổi tối, METI ngừng sử dụng 25% thang máy trong tòa nhà của mình.

Tuy nhiên, tình trạng số ca nhập viện vì nắng nóng tăng khiến nhà chức trách tiết chế lời kêu gọi tiết kiệm điện.

[Nhật Bản: Mùa mưa ở Tokyo kết thúc sớm nhất trong hơn 70 năm qua]

Bộ trưởng Công thương Koichi Hagiuda cho rằng trong việc làm mát bằng điều hòa nhiệt độ là điều cần thiết trong bối cảnh nắng nóng như hiện nay, đặc biệt với người cao tuổi.

Đợt nắng nóng diễn ra chưa đầy hai tuần trước cuộc bầu cử quốc gia trong đó giá cả tăng vọt - bao gồm cả điện, được đánh giá là mối quan tâm hàng đầu đối với cử tri trong các cuộc thăm dò dư luận.

Mặc dù được kỳ vọng sẽ thành công tốt đẹp trong cuộc bầu cử thượng viện ngày 10/7 nhưng đảng cầm quyền của Thủ tướng Kishida Fumio đang phải đối mặt với khó khăn do giá cả tăng cao, trở nên tồi tệ hơn do giá trị đồng yen giảm khiến nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn.

Trong cuộc khảo sát cử tri do đài truyền hình NHK thực hiện từ ngày 24-26/6, tỷ lệ ủng hộ Nội các của ông Kishida chỉ đạt 50%, giảm so với mức 55% của tuần trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.