Thu được âm thanh rõ hơn nghi từ hộp đen của máy bay rơi tại Indonesia

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Indonesia cho biết âm thanh được cho là phát ra từ hộp đen của máy bay Boeing 737 MAX 8 mang số hiệu JT610 rơi ngoài khơi biển Java hôm 29/10, đang trở nên rõ hơn.
Thu được âm thanh rõ hơn nghi từ hộp đen của máy bay rơi tại Indonesia ảnh 1Máy bay Boeing 737-800 của Hãng hàng không Lion Air tại sân bay Mutiara Sis Al Jufri ở Palu, Indonesia ngày 10/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Indonesia (KNKT), ông Haryo Satmiko ngày 1/11 cho biết âm thanh "ping," được cho là phát ra từ hộp đen của máy bay Boeing 737 MAX 8 mang số hiệu JT610 rơi ngoài khơi biển Java hôm 29/10, đang trở nên rõ hơn.

Phát biểu với hãng tin Reuters, ông Satmiko khẳng định: "Âm thanh ping đang trở nên rõ hơn. Chúng tôi đã triển khai một phương tiện điều khiển từ xa và đã phát hiện ra một mảnh vỡ lớn dưới đáy biển. Chúng tôi cho rằng đó là một phần thân chiếc máy bay rơi."

 

Quan chức này cho biết thêm rằng một nhóm thợ lặn đã tiến hành lập bản đồ khu vực nơi nghi ngờ có hộp đen.

[Phát hiện thêm 3 vật thể quan trọng của máy bay Lion Air gặp nạn]

Sáng 29/10, chiếc máy bay Boeing B737-8 Max của hãng hàng không Lion Air mang số hiệu JT 610 cùng 189 hành khách và phi hành đoàn đã rơi xuống biển sau khoảng 13 phút cất cánh từ sân bay Soekarno Hatta, Jakarta, đến Sân bay Depati Amir ở Pangkal Pinang.

Toàn bộ 189 người trên chiếc máy bay xấu số này được cho là đã thiệt mạng sau vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục