Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên tới Indonesia thúc đẩy quan hệ

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Kil Song đang có chuyến thăm Indonesia từ ngày 12-15/2 nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên tới Indonesia thúc đẩy quan hệ ảnh 1Thứ trướng Ngoại giao Triều Tiên Ri Kil Song sau buổi họp với quan chức Bộ Ngoại giao Indonesia. (Nguồn: Reuters)

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Kil Song đang có chuyến thăm Indonesia từ ngày 12-15/2 nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Trong thời gian ở thăm, Thứ trưởng Ri Kil Song đã hội đàm với các quan chức Bộ Ngoại giao Indonesia về thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó có quan hệ kinh tế thương mại.

Năm 2012, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 62 triệu USD, song đến tháng 10/2014 đã giảm xuống 2,8 triệu USD. Hiện nhóm nghiên cứu kinh tế của Indonesia và Triều Tiên có kế hoạch thăm lẫn nhau nhằm tìm các biện pháp tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước.

Nhân dịp này, Chính phủ Indonesia cũng bày tỏ hy vọng nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ tham dự lễ kỷ niệm lần thứ 60 Hội nghị Á-Phi, diễn ra từ ngày 22-24/4 tới.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Ri Kil Song đã đến thăm Đài tưởng niệm Quốc gia và Bảo tàng Fatahillah.

Hai bên thống nhất việc tổ chức kỷ niệm năm hoa Kim Nhật Thành lần thứ 50 trong năm nay. Năm 1965, Chủ tịch Kim Nhật Thành đã đến Indonesia gặp Tổng thống Sukarno.

Tại Vườn bách thảo Bogor, Chủ tịch Kim Nhật Thành đã dừng chân trước một loài hoa lan đặc biệt và tỏ ý thích thú vẻ đẹp tao nhã của hoa.

Loài hoa này khi đó chưa có tên và Tổng thống Sukarno đã đặt tên là hoa Kim Nhật Thành. Từ đó, loài hoa lan mang tên Kim Nhật Thành được coi là biểu tượng của tình bạn giữa nhân dân hai nước Indonesia và Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và người đồng cấp Lào Sonexay Siphandone. (Nguồn: AP)

Campuchia, Lào cam kết thúc đẩy hợp tác song phương

Hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt tập trung vào việc mở rộng thương mại song phương nhằm đạt được mức kim ngạch 700 triệu USD vào năm 2030.

Điểm bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Hạ viện Thái Lan tại Bangkok ngày 1/2/2026. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bầu cử Thái Lan: Bầu cử mới nhưng thách thức cũ

Kết quả bỏ phiếu có thể sẽ không tạo ra sự áp đảo nào, đồng nghĩa việc thương lượng hậu bầu cử đóng vai trò quyết định trong việc hình thành chính phủ liên minh - kịch bản quen thuộc của Thái Lan.