Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thăm Mỹ vào cuối tháng Sáu

Thủ tướng Modi sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Trump vào 26/6 về một loạt vấn đề, trong đó có những quan ngại của Ấn Độ đối với khả năng có những thay đổi trong thị thực H1B.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thăm Mỹ vào cuối tháng Sáu ảnh 1Thủ tướng Narendra Modi. (Nguồn: ndtv.com)

Hãng PTI đưa tin trong chuyến Mỹ sắp tới, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Donald Trump vào ngày 26/6 về một loạt vấn đề, trong đó có những quan ngại của Ấn Độ đối với khả năng có những thay đổi trong thị thực H1B.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 12/6 cho hay các cuộc thảo luận giữa ông Modi và ông Trump sẽ đưa ra một hướng mới để thúc đẩy hợp tác song phương.

[Quan hệ Ấn-Mỹ là một trong những thành công lớn dưới thời Obama]

Bộ này thông báo: ''Thủ tướng sẽ có cuộc hội đàm chính thức với Tổng thống Trump vào ngày 26/6. Các cuộc thảo luận giữa họ sẽ mang lại một hướng mới cho hợp tác song phương sâu rộng hơn về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, cũng như củng cố quan hệ đối tác chiến lược nhiều mặt giữa Ấn Độ và Mỹ'."

Trong cuộc họp báo hồi cuối tuần trước, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj cho biết tình hình an ninh Pakistan, trong đó có chủ nghĩa khủng bố do Pakistan tài trợ và các vấn đề quốc tế khác dự kiến sẽ được thảo luận trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.