Quan hệ Ấn-Mỹ là một trong những thành công lớn dưới thời Obama

Theo Giám đốc các vấn đề Nam Á thuộc Hội đồng an ninh quốc gia trong Nhà Trắng, việc tăng cường và mở rộng mối quan hệ đối tác với Ấn Độ về một loạt vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Mỹ.
Quan hệ Ấn-Mỹ là một trong những thành công lớn dưới thời Obama ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng PTI ngày 8/1 đưa tin vài ngày trước thềm lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, Giám đốc các vấn đề Nam Á thuộc Hội đồng an ninh quốc gia trong Nhà Trắng Peter Lavoy cho rằng, mối quan hệ Ấn Độ-Mỹ là một trong "những câu chuyện thành công rất lớn” dưới thời lãnh đạo của Tổng thống Barack Obama.

Theo ông Lavoy, việc tăng cường và mở rộng mối quan hệ đối tác với Ấn Độ về một loạt vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Mỹ.

Ông Lavoy còn nhận định mối quan hệ này sẽ tiếp tục được tăng cường hơn nữa trong thời gian tới.

Hồi cuối tháng 9 năm ngoái, báo The Times of India đưa tin Ấn Độ và Mỹ có kế hoạch nâng cấp các cuộc tập trận quân sự song phương, nhằm thúc đẩy việc triển khai “tầm nhìn chiến lược chung ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương,” đặc biệt là sau khi hai bên ký kết Thỏa thuận chia sẻ hậu cần quốc phòng (LEMOA)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.