Ấn Độ và Mỹ tiến hành thảo luận về hợp tác chống khủng bố

Quan chức của Mỹ và Ấn Độ đã tập trung thảo luận về sự hợp tác chống khủng bố, trong đó có nhóm Lashkar-e-Taiba và Jaish-e-Mohammed cũng như các mối đe dọa khác.
Ấn Độ và Mỹ tiến hành thảo luận về hợp tác chống khủng bố ảnh 1Bí thư Đối ngoại Ấn Độ S.Jaishankar. (Nguồn: firstpost)

Ngày 9/3, mạng tin Zeenews cho biết, nhằm thúc đẩy hợp tác chống khủng bố cũng như chuẩn bị cho chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Mỹ cuối tháng này, Bí thư Đối ngoại Ấn Độ S.Jaishankar ngày 8/3 đã tới Washington và có cuộc thảo luận với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice.

 

Trong một tuyên bố, Nhà trắng cho biết tại cuộc gặp hai nhà quan chức đã tập trung thảo luận về sự hợp tác chống khủng bố, trong đó có nhóm Lashkar-e-Taiba và Jaish-e-Mohammed cũng như các mối đe dọa khác.

Bên cạnh đó, hai bên cũng đã khẳng định cam kết tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại, quốc phòng, chống biến đổi khí hậu và thảo luận về công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân sắp tới.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác Ấn Độ-Mỹ.

Trong chuyến thăm Mỹ hai ngày này, ông Jaishankar cũng sẽ có các cuộc gặp với giới chức Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại và các đại diện thương mại của nước chủ nhà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.