Thủ tướng Ấn Độ sẽ vận động Mỹ ủng hộ việc gia nhập NSG

Theo báo The Economic Times, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ tìm kiếm sự ủng hộ dứt khoát của Mỹ để trở thành thành viên Nhóm cung cấp hạt nhân (NSG) trong tương lai gần.
Thủ tướng Ấn Độ sẽ vận động Mỹ ủng hộ việc gia nhập NSG ảnh 1Một mô hình tên lửa có thể mang được đầu đạn hạt nhân được Ấn Độ diễu hành trong buổi lễ. (Nguồn: AFP)

Báo The Economic Times, ngày 2/1 cho biết trong chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama vào ngày 26/1 tới, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ tìm kiếm sự ủng hộ dứt khoát của Mỹ để trở thành thành viên của Nhóm cung cấp hạt nhân (NSG) trong tương lai gần.

Ông Modi sẽ thuyết phục ông Obama dùng ảnh hưởng để buộc các nước chấm dứt việc phản đối Ấn Độ gia nhập NSG.

Báo trên dẫn nguồn tin của các quan chức cấp cao Chính phủ Ấn Độ cho rằng tham gia NSG là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Chính phủ do Thủ tướng Modi đứng đầu.

Điều này đã được thể hiện trong tuyên bố chung Ấn-Mỹ sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Modi và Tổng thống Obama tại Washington hồi tháng 9 năm ngoái.

Các thành viên chủ chốt của NSG, trong đó có Mỹ, Nga, Pháp, Australia và Nhật Bản ủng hộ Ấn Độ tham gia “câu lạc bộ” này, nhưng một số nước châu Âu và các tổ chức vận động hành lang không phổ biến hạt nhân toàn cầu vẫn phản đối sự tham gia của Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục