Thủ tướng Anh cân nhắc khả năng áp dụng thêm biện pháp kiểm soát dịch

Thủ tướng Anh Boris Johnson không loại trừ khả năng thắt chặt hơn nếu cần thiết để bảo vệ công chúng trong bối cảnh các ca nhiễm biến thể Omicron và số người nhập viện tăng chóng mặt tại Anh.
Thủ tướng Anh cân nhắc khả năng áp dụng thêm biện pháp kiểm soát dịch ảnh 1Thủ tướng Anh Boris Johnson (thứ 2, phải) thị sát một điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Ramsgate, Anh, ngày 16/12/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại London, Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 20/12 tuyên bố đang xem xét mọi khả năng nhằm kiểm soát biến thể Omicron, đồng thời cảnh báo có thể áp dụng thêm các biện pháp hạn chế do tình hình hiện tại vô cùng khó khăn.

Phát biểu sau cuộc họp nội các, Thủ tướng Johnson nêu rõ: “Chúng tôi sẽ không loại trừ khả năng thắt chặt hơn nếu cần phải làm để bảo vệ công chúng.”

Ông cũng khẳng định chính phủ bảo lưu khả năng thực hiện thêm các biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hệ thống Dịch vụ Y tế quốc gia (NHS).

Thủ tướng Johnson nhấn mạnh chính phủ sẽ xem xét "từng giờ" dữ liệu về tình hình dịch trong bối cảnh các ca nhiễm biến thể Omicron đang tăng mạnh và số người nhập viện tăng chóng mặt ở London.

Cũng trong bối cảnh đó, Thị trưởng thành phố London Sadiq Khan cùng ngày thông báo sẽ hủy bỏ một sự kiện đón mừng Năm mới tại thành phố này.

Thị trưởng Sadiq nhấn mạnh số ca mắc COVID-19 tại London hiện ở các mức cao kỷ lục và chính quyền thành phố đang nỗ lực hết sức để kìm hãm đà lây lan của biến thể Omicron.

London sẽ hủy sự kiện nói trên dự kiến thu hút sự tham gia trực tiếp của 6.500 người tại quảng trường Trafalgar vào đêm Giao thừa sắp tới. Thay vào đó, hãng BBC sẽ truyền hình trực tiếp buổi lễ này.

Trước đó, thủ đô Paris của Pháp cũng đã thông báo hủy bỏ chương trình bắn pháo hoa thường niên cùng nhiều sự kiện khác.

Đức dự kiến sẽ đưa ra các quyết định tương tự, trong đó có việc đóng cửa các hộp đêm, giới hạn số lượng người được phép tham dự các bữa tiệc riêng.

Số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày tại Anh đã nhiều lần tăng lên các mốc cao kỷ lục trong tuần trước khi nước này - một trong những quốc gia châu Âu chịu tác động nặng nề nhất do đại dịch với 147.261 ca tính đến sáng 21/12 - đang nỗ lực để ngăn chặn đà lây lan của biến thể Omicron.

Tại Italy, công ty nghiên cứu thị trường Demoskopika ngày 20/12 công bố kết quả khảo sát cho thấy khoảng 16% dân số quốc gia Nam Âu này, tức khoảng 8 triệu người, đã hủy đặt chỗ cho chuyến du lịch vào dịp lễ Giáng sinh và Năm mới sau khi xuất hiện các ca nhiễm biến thể mới Omicron tại đây.

[Anh không loại trừ áp đặt hạn chế phòng dịch mới trước Giáng sinh]

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn kết quả khảo sát cho biết dù lo ngại biến thể mới có khả năng lây lan cao, 52% dân số Italy vẫn quyết định sẽ đi du lịch, 24% đã đặt chỗ và 90% lựa chọn du lịch nội địa.

Số liệu chính thức của chính phủ Italy cho thấy trong tuần tính đến ngày 19/12, Italy ghi nhận 163.648 ca mắc mới COVID-19 và 810 ca tử vong, tăng 47.149 ca mắc mới và 174 ca tử vong so với tuần trước.

Italy là quốc gia có tỷ lệ dân số tiêm vaccine ngừa COVID-19 cao tại châu Âu, với 88,6% người trên 12 tuổi đã tiêm ít nhất 1 mũi, trong khi 85,3% đã tiêm đầy đủ hai mũi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục