Thủ tướng Anh muốn mở rộng quan hệ với các nước vùng Vịnh

Thủ tướng Anh Theresa May cho biết bà hy vọng chuyến công du của bà tới vùng Vịnh "sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ giữa Anh và các nước trong vùng Vịnh."
Thủ tướng Anh muốn mở rộng quan hệ với các nước vùng Vịnh ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May tại London ngày 30/11. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, ngày 5/12, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết bà hy vọng chuyến công du của bà tới vùng Vịnh "sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ giữa Anh và các nước trong vùng Vịnh."

Theo truyền thông Anh, đẩy mạnh quan hệ thương mại với các nước trong vùng Vịnh thời hậu Brexit là nội dung chính của chuyến công du tới Bahrain của bà May, người sẽ là Thủ tướng Anh đầu tiên và là nữ chính trị gia đầu tiên trên thế giới tham dự cuộc họp của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) dự kiến diễn ra vào ngày 7/12.

Trong chuyến công du tới, Thủ tướng May cũng sẽ đề cập tới chương trình hợp tác công nghệ vụ trụ với Abu Dhabi và một chương trình mới về hệ thống cấp thị thực với thời hạn 5 năm cho các công ty của Anh làm ăn tại Saudi Arabia.

Ngoài ra, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Thủ tướng Anh và lãnh đạo các nước vùng Vịnh sẽ thảo luận về các vấn đề liên quan đến tình hình tại Syria và Yemen cũng như mối quan hệ với Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục