Thủ tướng Australia tuyên bố không triển khai quân chống IS

Theo Thủ tướng Australia, triển khai lực lượng trên bộ chiến đấu với IS sẽ là “vượt quá giới hạn và không thận trọng” cũng như vi phạm thỏa thuận với Iraq.
Thủ tướng Australia tuyên bố không triển khai quân chống IS ảnh 1Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một phát biểu trước Quốc hội Australia ngày 23/11, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull khẳng định nước này sẽ không triển khai binh sỹ chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo ông Turnbull, triển khai lực lượng trên bộ chiến đấu với IS sẽ là “vượt quá giới hạn và không thận trọng” cũng như vi phạm thỏa thuận với Iraq.

Ông nói: “Đó không phải là chính sách của Chính phủ Mỹ hay bất cứ đối tác liên minh nào và cũng sẽ không thực tế đối với Australia khi tham gia vào bất kỳ chiến dịch quân sự nào trong khu vực Trung Đông nếu đó không phải là một phần của liên minh quốc tế.”

Nhà lãnh đạo Australia cũng đồng thời nhấn mạnh nước này đã triển khai 6 máy bay chiến đấu F/A 18 Hornet tham gia chiến dịch không kích IS ở Trung Đông cùng với 90 cố vấn của lực lượng đặc nhiệm và 300 binh sỹ huấn luyện cho quân đội Iraq.

Australia đang phối hợp với các đồng minh để tiêu diệt IS, do đó không thể và sẽ không hành động đơn phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.